A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4: Triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2021

Ngày 19/1/2021, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác cán bộ năm 2021. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị dự Hội nghị.

       Công tác cán bộ năm 2020 mặc dù có những khó khăn chi phối, nhưng ngành cán bộ Quân khu 4 đã có nhiều đổi mới, đột phá, sáng tạo trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ, trong đó nổi bật là: Chủ động tham mưu, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về công tác cán bộ; Tập trung rà soát, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; sắp xếp, điều chỉnh cán bộ theo tổ chức biên chế mới của cơ quan Quân khu thời bình; giải thể Trường Quân sự các tỉnh đúng lộ trình, quy định; xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 chất lượng; thực hiện có chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hoàn thành tốt chỉ tiêu đào tạo, hoàn thành xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị, bảo đảm cho các đối tượng đủ điều kiện tham gia cấp ủy và sắp xếp học viên ra trường theo đúng mục tiêu, yêu cầu đào tạo; triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả công tác sỹ quan dự bị, chính sách, BHXH, hồ sơ, thống kê, đặc biệt là phối hợp tổ chức tang lễ và đề nghị thực hiện nhanh chóng, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Những kết quả trên, được Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Cục Cán bộ ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu và cán bộ tham dự Hội nghị.

   Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ năm 2021, Cục Chính trị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị và Đảng ủy Quân khu về công tác cán bộ. Hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng tốt. Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cơ cấu, chất lượng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, công tác chính sách, hồ sơ và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành, nghiệp vụ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng đủ theo biên chế, có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ cơ quan, quan sự cấp huyện”; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị.

Quang cảnh lớp tập huấn.

  Cũng trong ngày, Cục Chính trị cũng đã tổ chức tập huấn hưỡng dẫn, thống nhất một số nội dung nghiệp vụ công tác cán bộ cho trên 100 đồng chí cán bộ, nhân viên ngành cán bộ trong toàn Quân khu. Nội dung tập huấn tập trung về công tác kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác nhân sự, sỹ quan dự bị, chính sách bảo hiểm xã hội, hồ sơ, thống kê và triển khai một số nội dung chuyên môn, nghiệp vụ.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội