Cục Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Sáng 6/5/2026, tại Hà Nội, Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tổ chức và Ngành Tổ chức xây dựng đảng Quân đội (6/5/1946 - 6/5/2026), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm.


Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng.
Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị; đại biểu các cơ quan Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức nhấn mạnh: Ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 60 đổi tên Ủy ban Kháng chiến toàn quốc thành Tổ chức Quân sự ủy viên hội, trong đó có Ban Đảng vụ thuộc Cục Chính trị, với chức năng, nhiệm vụ giúp Trung ương Quân ủy, Cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 121 nâng cấp Cục Chính trị thành Tổng cục Chính trị, Ban Đảng vụ thành Cục Tổ chức thuộc Tổng cục Chính trị.



Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Cục Tổ chức và Ngành Tổ chức xây dựng đảng Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, giữ vững nguyên tắc, luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng đảng; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Tổ chức đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, 3 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, chúc mừng những thành tích tiêu biểu, xuất sắc mà Cục Tổ chức và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quân đội đã đạt được trong 80 năm qua. Đồng chí khẳng định, Cục Tổ chức và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quân đội đã tham mưu chiến lược kịp thời, sắc bén, có chiều sâu, góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; bảo đảm nhất quán nguyên tắc “ở đâu có tổ chức Quân đội thì ở đó có tổ chức đảng lãnh đạo, ở đâu có bộ đội thì ở đó có công tác đảng, công tác chính trị”.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quân đội cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; phát huy vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy gắn với vai trò chủ trì về chính trị của chính ủy, chính trị viên; qua đó trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị - nhân tố quyết định đến sức mạnh tổng hợp, bản lĩnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị tiếp tục là nhiệm vụ then chốt.



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tổ chức và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; chủ động nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn Quân đội, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”, cùng “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng.
Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng trong toàn quân; đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu chăm lo xây dựng Đảng bộ Cục Tổ chức trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với công việc; có kiến thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tổ chức.
Nguồn: Báo QĐND



