A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Chiều ngày 7/4/2025, tại bản Thà Thột, huyện Nhôm Mạ Lạt, tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã kiểm tra Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội 589), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình đang thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào. 

Quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã quy tập được hài cốt và các di vật gồm: Tăng, vọng, võ hộp thịt hộp, võ đạn súng K54 và đế giày bộ đội Việt Nam. 

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ.
Cán bộ, nhân viên Đội 589 cất bốc hài cốt Liệt sĩ tại hang Thăm Hay.

 

 Ngôi mộ liệt sĩ do ông Kẹo-Vi-Lay Vông-Ma-Ni, bản Thả Thật, huyện Nhôm Mạ Lạt, tỉnh Khăm Muộn (là người bản địa, sinh ra và lớn lên tại bản) thông tin. Ông Kẹo-Vi-Lay Vông-Ma-Ni biết mộ liệt sĩ Quân tỉnh nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hang Thậm Hay, bản Thả Thật thông qua người bố của ông kể lại. Cụ thể là Năm 1955 bố của ông gia nhập Đội du kích của bản, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược trên địa bên bản Thả Thật và các bản thuộc huyện Nhôm Mạ Lạt đến năm 1967 có bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, hy sinh và được chôn cất trong khu vực hang Thăm Hay. 

Cán bộ, nhân viên Đội 589 cất bốc hài cốt liệt sĩ.
 
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu trao quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân bản Thà Thột, huyện Nhôm Mạ Lạt, tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

 

 Từ năm 1966 - 1968, các đơn vị bộ đội Việt Nam đã đến đóng quân tại khu vực các hang động Thậm Phụ Căng, Thám Hay thuộc bản Thả Thật, phối hợp với quân và dân Lào để chiến đấu chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ. Năm 1967, ông được giao nhiệm vụ liên lạc với một số cán bộ, chiến sĩ bộ đội tình nguyện Việt Nam đóng quân tại các hang động này để trao đổi thông tin, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu cũng với quân và dân Lào trên địa bản của bản để đánh trả các cuộc tiến công rất ác liệt của đế quốc Mỹ. Năm 1967, ông chứng kiến có một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh, được đơn vị đưa về chôn cất tại khu vực hang Thăm Hay, bản Thả Thật (sau đó đơn vị rút quân đi nơi khác vì căn cứ bị địch phát hiện), nhưng ông không biết được liệt sĩ được chôn cất tại vị trí cụ thể nào, vì đó là việc bí mật của bộ đội Việt Nam lúc bấy giờ, mặt khác trong hang diện tích rộng, chiều sâu đài, hang rất tối, khó xác định vị trí. Sau giải phóng năm 1975, không biết đơn vị cũ của liệt sĩ đã đến quy tập hài cốt về đưa nước hay chưa, nhưng ông không biết được thông tin này. Đến nay chưa có đơn vị nào đến tìm kiếm liệt sĩ tại khu vực này. Đây là một trong 15/15 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tìm thấy và cất bốc đạt chỉ tiêu mùa khô năm 2024 - 2025.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu trao quà tặng Cửa khẩu Quốc tế của Lào.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội