Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết phê chuẩn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới được thông qua tại phiên làm việc sáng 8/4/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, 66 tuổi, quê phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình; tiến sĩ Khoa học quân sự; Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa liên tiếp (XII, XIII, XIV); Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội các khóa XV, XVI.

Trưởng thành từ thực tiễn quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó tổng Tham mưu trưởng; Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 4/2021, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tháng 10/2023 là thành viên Chính phủ có số phiếu tín nhiệm cao nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy
Đại tướng Phan Văn Giang.

 

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh; cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh gọn, hiện đại vào năm 2025; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội tháng 9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong đó hiện đại phải đặt trong tương quan với khu vực và thế giới.

Thực hiện định hướng này, Đại tướng Phan Văn Giang đã cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, giữ vững cân bằng chiến lược, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

PV


Các tin khác

Tin đọc nhiều