Dầm mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 30/7, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục căng mình trên khắp các địa bàn vùng lũ miền Tây Nghệ An, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.
Tại các xã miền núi Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Mường Típ - nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An gồm cơ quan Bộ Chỉ huy, Trung đoàn 764, Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương, dân quân tự vệ các xã đã phối hợp cùng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 và các đơn vị chủ lực Trung đoàn 1, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), không quản nắng mưa, tranh thủ từng giờ để giúp dân sớm ổn định cuộc sống.





Trong ngày, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) tổ chức lực lượng cơ động tới các bản làng của xã Tương Dương và Mường Xén, tập trung hỗ trợ gia đình chính sách, hộ neo đơn nạo vét bùn đất, khơi thông bùn đất trên các trục đường, rãnh thoát nước, dọn dẹp nhà cửa, chợ bị ngập sâu trong lũ; phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường…








Tại xã Mường Xén, Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) và Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) tiếp tục triển khai bộ đội đến các khu vực bị sạt lở, đường trục giao thông và khu dân cư, giúp chính quyền địa phương xử lý khối lượng lớn đất đá, rác, cây cối gãy đổ ngổn ngang sau lũ…
Ở xã Con Cuông, hàng trăm bộ đội thuộc Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) và Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) chia thành các mũi, luân phiên dọn dẹp bùn đất trong các nhà văn hóa, trụ sở ủy ban, trường học và nhà dân, giúp Nhân dân di chuyển đàn gia súc, gia cầm, sửa chữa nhà của… với tinh thần “giúp dân như giúp chính người thân của mình”.
.jpg)




Ở xã Mường Típ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tổ chức lực lượng 40 đồng chí, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thiện nguyện, dùng thuyền vận chuyển hơn 2 tấn lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân địa bàn bị cô lập ở bản Ta Đo, Sốp Lau, Sốp Phe; đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

.jpg)




Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, di dời Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ khơi thông dòng chảy, sửa chữa cầu cống, nhà cửa bị sập, sạt lở... Đồng thời, tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, nước sạch, thuốc men đến tận tay người dân vùng bị cô lập.






Hiện nay, nhiều khu vực trên địa bàn miền Tây Nghệ An vẫn đang còn ngập cục bộ, giao thông chia cắt, bùn đất, rác dày đặc, thiệt hại về kinh tế và tài sản với địa phương và Nhân dân là rất lớn. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn theo dõi, bám sát tình hình, sẵn sàng cơ động đến các điểm nóng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả.
Tin, ảnh: HOÀNG THÁI VÀ CTV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận