A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Lữ đoàn Vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4): Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 1/6 và 2/6/2020, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Lữ đoàn phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đảng bộ Lữ đoàn Vân tải thủy 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Đại tá Lê Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo.

Thượng tá Hồ Công Dương, Chính ủy Lữ đoàn khai mạc Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Lữ đoàn Vận tải thủy 873 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I đã đề ra. Nổi bật là: Đã quán triệt, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm trong, có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện. Gắn nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn ngày được nâng lên, Lữ đoàn đủ khả năng hoàn hành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi; huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại diện các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần chung sức xây dựng nông thôn mới” và xây dựng “đô thị văn minh” trên địa bàn đóng quân ngày càng đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực. Cơ quan, đơn vị có sự phát triển đồng đều và toàn diện; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và có nhiều đổi mới; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đời sống bộ đội ngày càng tốt hơn.

Đại tá Lê Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.

 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; đối với đội ngũ cán bộ cấp ủy, chủ trì các cấp gắn với việc thực hiện Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận 74- KL/ĐU, ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Quân khu “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 168- NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy cơ sở trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị 280-CT/ĐU của Đảng ủy Cục Hậu cần về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ban kiểm phiếu kiểm tra số phiếu thu về.

 

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã tập trung thảo luận xác định, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chương trình, hành động Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong Quân đội. Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá: nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện thực hành trên sông, trên biển; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ chủ trì các cấp.

Đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần và thủ trưởng các cơ quan Lữ đoàn chụp ảnh, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 11 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Ủy ban kiểm tra đúng quy trình, quy định.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội