Thứ sáu, 29/03/2024 - 06:23
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tri ân tại Quảng Bình

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), ngày 26/7/2020, Đoàn công tác Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng do đồng chí Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ; khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Bình. Đi cùng đoàn có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ ở thành phố Đồng Hới; khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sĩ lẵng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao trời biển của thế hệ cha anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ.
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác tham quan Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu hôm nay nguyện ra sức làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, noi theo tấm gương “dĩ công vi thượng” của Đại tướng, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn thăm hỏi, tặng quà lực lượng bảo vệ Khu mộ Đại tướng.

Đến thăm, động viên, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trung tướng Phùng Sỹ Tấn khẳng định, món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu đối với những hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh, đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục đề cao trách nhiệm, tận tình, chu đáo nuôi dưỡng, chăm sóc tốt hơn nữa đời sống các thương, bệnh binh, giúp các thương, bệnh binh sống vui, sống khỏe.

Được biết, Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Quảng Bình thành lập năm 2008, đến nay đã nuôi dưỡng hàng nghìn lượt thương, bệnh binh nặng. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho nhiều thương, bệnh binh nặng từng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Bình.

Các thương binh điều trị ở Trung tâm đều có tỷ lệ thương tật cao. Mặc dù sức khỏe yếu, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng với sự chăm sóc chu đáo, tận tình của cán bộ, nhân viên Trung tâm, các thương, bệnh binh luôn nỗ lực cố gắng, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, những năm gần đây, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nên đời sống của thương, bệnh binh ngày càng được cải thiện.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội