A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn phóng viên báo chí tìm hiểu cơ sở tại một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong 2 ngày 22, 23/11/2022, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức chuyến tác nghiệp, nắm bắt tình hình thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, thành quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại Thị xã Hoàng Mai, Yên Thành, Đô Lương và Thanh Chương của tỉnh Nghệ An.

Thông qua chuyến tìm hiểu cơ sở lần này, các phóng viên báo chí đã có thêm nhiều kiến thức quan trọng và toàn diện về các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ đây phát hiện nhiều đề tài ý nghĩa phục vụ cho công tác tuyên truyền.

 

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày càng sâu rộng.      

 

Đoàn công tác thuộc Tổ 2 làm việc với các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ban Tuyên giáo Thị xã Hoàng Mai.

 

       Đoàn phóng viên tác nghiệp, tìm hiểu cơ sở trong chuyến công tác lần này được chia làm hai tổ. Tổ 1 gồm Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Vietnamnet, Dân trí, tác nghiệp tại 2 huyện Nam Đàn và Đô Lương. Tổ 2 gồm đại diện Báo Nghệ An, Báo Quân khu 4, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, Báo Tuổi trẻ, Tạp chí Sông Lam, Báo Tiền Phong... tìm hiểu cơ sở tại thị xã Hoàng Mai và huyện Yên Thành.

Đoàn công tác tìm hiểu thực tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dong - A Decal Ha Noi Co.ltd. Hiện Công ty có 320 công nhân thuộc Thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu làm việc với mức thu nhập bình quân từ  5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

 

Tại buổi làm việc với Thị ủy Hoàng Mai, đoàn công tác đã được thông tin nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thị xã. Trước yêu cầu mới nảy sinh từ thực tiễn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền tại thị xã Hoàng Mai đã có nhiều đổi mới tích cực. Từ đây tạo sự đồng thuận lớn trong mọi tầng lớp Nhân dân để thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, mục tiêu đã đề ra. Công tác tạo nguồn đảng viên và phát triển tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã đạt được nhiều bước đột phá. Nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đang được địa phương nhân rộng. Năm 2022, Thị xã Hoàng Mai đã thành lập mới được 2 chi bộ Đảng trong doanh nghiệp đó là Chi bộ Trường mầm non tư thục Thanh Xuân, trực thuộc Thị ủy Hoàng Mai và Chi bộ Hội nghề cá thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lập. Trong đó, Chi bộ Hội nghề cá là chi bộ hoạt động trên biển đầu tiên của Thị xã Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Việc thành lập chi bộ đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của đảng viên theo định kỳ khi vươn khơi bám biển. Cùng với đó, làm nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động khai thác, đánh bắt xa bờ và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các phòng viên tác nghiệp.

 

Sau buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Hoàng Mai, đoàn công tác cùng đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai đã tìm hiểu thực tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dong - A Decal Ha Noi Co.ltd và Trường Mầm non tư thục Thanh Xuân trên địa bàn phường Quỳnh Xuân.

 

Đoàn công tác làm việc tại huyện Yên Thành

 

Làm việc với đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Dân vận và Văn phòng Huyện ủy Yên Thành, đoàn công tác đã được thông tin một số kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Yên Thành trong năm 2022. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 – 2022 đạt 9,65%; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 59 triệu đồng/người/ năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1%. Huyện đã có 104/118 trường đạt chuẩn quốc gia; năm 2021, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2022, phấn đấu 7 xã về dịch nông thôn mới nâng cao và 2 xã về địch nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn tìm hiểu các hộ chế biến lươn tại Làng nghề nuôi và chế biến lươn Phan Thanh (xã Long Thành, huyện Yên Thành). Làng được công nhận làng nghề vào tháng 7 năm 2022, hiện có 51 hộ duy trì nghề hiệu quả.

 

Đoàn công tác cũng đã tìm hiểu thực tế tại các mô hình kinh tế, công trình xã hội hóa và các thiết chế cơ sở tại hai xã Long Thành và xã Tăng Thành. Đây là hai địa phương có nhiều thành quả trong đổi mới tư duy làm ăn kinh tế, huy động tốt nguồn xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng một cách bền vững

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội