A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới

Sáng ngày 29/2/2024, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đến thăm, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80 và Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu. Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; chỉ huy Phòng Quân huấn – Nhà trường; Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu; Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tham gia Đoàn công tác.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu thăm, làm việc tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80.

 

Tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80 và Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu đã gặp gỡ, trao đổi thân mật với các đồng chí chiến sỹ mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn trước khi nhập ngũ, đồng thời, trực tiếp chỉ đạo kịp thời các biện pháp tích cực giúp đỡ các chiến sỹ mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu động viên Chiến sỹ mới Hồ Viết Phú Quang, quêở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu động viên Chiến sỹ mới Hồ A Mong,quêở xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

 

Động viên chiến sỹ tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã ân cần thăm hỏi về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, cũng như tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các đồng chí chiến sĩ mới. Đồng chí Tư lệnh biểu dương các đồng chí chiến sỹ mới đã nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, sớm hòa nhập đơn vị, trong đó, có nhiều đồng chí nắm chắc truyền thống quê hương, đơn vị, bắt nhịp với các chế độ, quy định. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đồng chí chiến sỹ mới chủ động khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt truyền thống quê hương, xác định tốt tư tưởng, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội và cùng nhau thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Đoàn công tác Quân khu
thăm, động viên chiến sỹ mới Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo, yêu cầu Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80 tập trung chăm lo chu đáo cho chiến sỹ mới ngay từ ngày đầu, tuần đầu.
Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tham gia kiểm tra tại Lữ đoàn Thông tin 80.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Lữ đoàn Thông tin 80 và Trường Quân sự Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp của các đơn vị cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 439 của Tư lệnh Quân khu về tiếp nhận, quản lý, giáo dục chiến sỹ mới năm 2024. Trước hết, cán bộ trực tiếp huấn luyện chiến sỹ mới cần nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của bộ đội; quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, luôn xem chiến sỹ mới như con, em trong gia đình, tạo bầu không khí đoàn kết, gắn bó, dân chủ để chiến sỹ mới sớm bắt nhịp xem “Đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội đều là anh em”. Cùng với đó, tích cực triển khai và duy trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Chú trọng rèn luyện lễ tiết tác phòng, xưng hô chào hỏi, xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị thân thiện, lành mạnh, cán bộ, chiến sỹ trên dưới đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội