Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển
Tối 17/6/2026, tại Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1), Nhà hát Kịch nói Quân đội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 và Nhân dân trên địa bàn.
.png)
Dự chương trình có Đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương, Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội; Đại tá Phan Quang Huy, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2; Trung tá Nguyễn Doãn Hoàn, Hải đội trưởng Hải đội 102 cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị và đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn.
Điểm nhấn của chương trình là vở kịch “Cô giáo Hà Nội” do Đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương chỉ đạo nghệ thuật. Cùng với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, vở diễn đã mang đến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đậm giá trị nhân văn và ý nghĩa giáo dục truyền thống.
.png)
Vở kịch kể về cuộc đời cô giáo Mai - người phụ nữ Hà Nội tiêu biểu, giàu lòng yêu nước, nhân hậu, trí tuệ và sống giàu lý tưởng. Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến, cô gác lại sự nghiệp giảng dạy để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Dù bị thương và mất một chân trong chiến tranh, cô vẫn kiên cường vượt qua khó khăn, tiếp tục sự nghiệp trồng người, giúp đỡ thương binh học tập và giữ trọn niềm tin, tình yêu với nghề giáo. Thông qua câu chuyện giàu cảm xúc, tác phẩm khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tinh thần yêu nước và sự hi sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
.png)
.png)
.png)
Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân những giây phút thưởng thức nghệ thuật ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại đơn vị và địa bàn đóng quân.
Bài, ảnh: VĂN THIỆU



