A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Gần 42.000 người thiệt mạng

Theo các quan chức địa phương, tính đến thời điểm hiện tại, gần 42.000 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria vào ngày 6/2.

* Chấn động mới làm rung chuyển miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria

Theo Aljazeera, người dân trên khắp miền Tây Bắc Syria đã thông báo về một cơn chấn động mới kéo dài khoảng 15 giây.

Trận động đất mạnh 5,1 độ richter, được cho là có tâm điểm ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến người dân tràn ra đường vì lo sợ nhà cửa sẽ bị sập.

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Gần 42.000 người thiệt mạng
Một người đàn ông sưởi ấm bên đống lửa trước tòa nhà bị hư hại nặng nề sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Aljazeera. 

 

* Syria: Yêu cầu viện trợ đã vượt xa các nguồn lực của chính phủ

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, quy mô của trận động đất này đòi hỏi nhiều nguồn lực cứu trợ vượt quá tầm tay của chính quyền nước này. Ông cũng gửi lời cảm ơn các quốc gia đã cung cấp viện trợ sau trận động đất.

“Quy mô của thảm họa và các nhiệm vụ mà chúng ta phải đảm nhận lớn hơn nhiều so với các nguồn lực sẵn có”, al-Assad cho biết trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình kể từ sau trận động đất.

* Liên hợp quốc kêu gọi 1 tỷ USD hỗ trợ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hợp quốc đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ 1 tỷ USD để giúp đỡ các nạn nhân sau trận động đất thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Cụ thể, Liên hợp quốc sẽ cung cấp cứu trợ nhân đạo trong ba tháng cho 5,2 triệu người, cho phép các tổ chức viện trợ “nhanh chóng mở rộng quy mô hỗ trợ”.

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Gần 42.000 người thiệt mạng
Một nhân viên cứu hộ đứng trước đống đổ nát gần khu vực tòa nhà bị sập ở Kahramanmaras. Ảnh: Aljazeera. 

 

* Hội Chữ thập đỏ tăng gấp ba lần yêu cầu viện trợ cho trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria lên 700 triệu USD

Hội Chữ thập đỏ đã kêu gọi tài trợ khẩn cấp hơn 700 triệu USD để viện trợ cho các nạn nhân của trận động đất thảm khốc xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào tuần trước.

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết, hiện tại họ ước tính sẽ cần 650 triệu franc Thụy Sĩ (702 triệu USD) để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tăng cao ở cả hai nước.

Chỉ hơn một tuần trước, tổ chức này đã kêu gọi khoản viện trợ 200 triệu franc (216 triệu USD).

Trước đó, Tổng thư ký Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Jagan Chapagain cho biết, Syria có thể phải đối mặt với những đợt bùng phát dịch bệnh nguy hiểm sau trận động đất kinh hoàng nếu hàng trăm nghìn người phải sơ tán không được cung cấp nơi ở mới kịp thời.

“Các gia đình đang ở trong những nơi trú ẩn tạm thời mà không có hệ thống sưởi đầy đủ. Họ cần sớm được cung cấp nơi ở mới trong điều kiện tốt hơn. Đặc biệt, các em nhỏ vẫn đang ở tạm trong những căn phòng học rất lạnh. Nếu tình trạng này tiếp diễn trong một thời gian dài thì sẽ kéo theo những hệ lụy về sức khỏe”, ông nhấn mạnh.

Bài phát biểu được đưa ra sau khi ông trở về từ Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, nơi đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh tồi tệ trong nhiều năm. Ông cho biết, Aleppo đã hứng chịu một đợt bùng phát dịch tả vào cuối năm 2022. Tác động của trận động đất đối với việc tiếp cận nhà ở, nước, nhiên liệu và các cơ sở hạ tầng khác có thể khiến một đợt dịch khác có thể bùng phát khác. Nghiêm trọng hơn, thảm họa này cũng đã gây ra cú sốc tinh thần lớn đối với người dân Syria.

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Gần 42.000 người thiệt mạng
Người dân vận chuyển đồ của họ lên xe tải, giữa các tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. 

 

* Hơn 100 xe tải viện trợ của Liên hợp quốc đi vào Tây Bắc Syria

Hơn 100 xe tải chở hàng viện trợ của Liên hợp quốc, bao gồm lều, lò sưởi và bộ dụng cụ xét nghiệm bệnh tả, đã đi vào phía Tây Bắc Syria kể từ khi trận động đất xảy ra.

Liên hợp quốc cho biết, họ đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động với kế hoạch sử dụng cả ba cửa khẩu biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, Bab Al-Hawa, Bab Al-Salam và Al Ra'ee, để đảm bảo tiếp cận viện trợ liên tục tới các quận khác nhau ở phía Tây Bắc Syria.

Đặc biệt, nhu cầu về nơi trú ẩn được xác định là ưu tiên hàng đầu của những người dân phải di dời trong khu vực do phe đối lập kiểm soát.

Liên hợp quốc cảnh báo số người chết ở Syria sẽ tăng

Điều phối viên về vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc tại Syria Muhannad Hadi cảnh báo số người chết trong trận động đất có thể sẽ tăng thêm khi các đội tìm kiếm và cứu nạn đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Muhannad Hadi chia sẻ: “Tôi mong đợi rằng con số tử vong sẽ không gia tăng thêm nữa. Tuy nhiên, từ những gì chúng ta đang thấy, sức tàn phá của trận động đất này thực sự chưa đi đến hồi kết”.

* “Hệ thống y tế của chúng tôi quá tải”: Bác sĩ Syria

Các bệnh viện ở Syria đang phải vật lộn để đối phó với dòng bệnh nhân sau trận động đất kinh hoàng vào tuần trước. Các bác sĩ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp cung cấp cho họ các vật tư y tế và hỗ trợ.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội