A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gỡ khó để có dân quân mạnh

Với một huyện thành lập chưa lâu như Vũ Quang, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cũng mới được kiện toàn, củng cố trong điều kiện gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy vậy, những năm qua, lực lượng DQTV huyện luôn thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Có được điều đó là nhờ Đảng ủy quân sự huyện đã xác định nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ để phát triển cả về số lượng lẫn nâng cao chất lượng lực lượng DQTV.

Cùng Thượng tá Trần Xuân Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đến xem các Trung đội dân quân cơ động của huyện hội thao võ thuật, được quan sát những chiến sĩ “sao vuông” thi đấu với sự tự tin, đĩnh đạc và động tác mạnh mẽ, dứt khoát, chúng tôi ai cũng cảm phục. Anh Cường cho biết:

Dân quân huyện Vũ Quang hội thao võ thuật

- Với một huyện thành lập chưa lâu như Vũ Quang, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cũng mới được kiện toàn, củng cố trong điều kiện gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy vậy, những năm qua, lực lượng DQTV huyện luôn thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Có được điều đó là nhờ Đảng ủy quân sự huyện đã xác định nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ để phát triển cả về số lượng lẫn nâng cao chất lượng lực lượng DQTV.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, do đời sống còn khó khăn nên phần lớn thanh niên của huyện Vũ Quang thường đi làm ăn xa, vì thế, việc tập hợp lực lượng, lựa chọn số thanh niên nòng cốt để kết nạp vào dân quân là việc khó khăn. Để gỡ khó, Đảng ủy quân sự huyện chỉ đạo, chọn một số xã còn nhiều khó khăn, lực lượng dân quân trước đây có lúc còn thiếu và yếu để xây dựng và nhân rộng mô hình “Trung đội dân quân điểm”, trong đó Trung đội dân quân cơ động của hai xã Sơn Thọ và Đức Bồng được chọn xây dựng điểm. Nội dung xây dựng điểm toàn diện, trong đó tập trung vào xây dựng lực lượng; phát triển tỷ lệ, nâng cao chất lượng đảng viên; làm kinh tế giỏi… Theo đó, trong xây dựng lực lượng, Ban CHQS huyện phân công cán bộ phụ trách từng xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn đầu vào. Việc tuyển chọn thông qua các ý kiến đóng góp, nhận xét của bí thư, trưởng thôn đối với từng thanh niên, rồi chi bộ và các đoàn thể ở địa phương tiếp tục giới thiệu. Từ hai nguồn thông tin trên, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng… nhằm lựa chọn được những thanh niên ưu tú nhất kết nạp vào lực lượng dân quân.

Trong phát triển đảng viên, Đảng ủy quân sự huyện chú trọng công tác tạo nguồn, chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn đưa lực lượng dân quân vào rèn luyện, thử thách những nhiệm vụ khó khăn như huấn luyện, diễn tập, giúp dân xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai… Những chiến sĩ dân quân nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, cấp ủy đảng quan tâm bồi dưỡng để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ đó đến nay, Trung đội dân quân cơ động các xã Sơn Thọ, Đức Bình không chỉ duy trì thường xuyên quân số 31 người theo quy định mà tỷ lệ đảng viên cũng vượt chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 35,5%.

Để lực lượng dân quân yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Ban CHQS huyện Vũ Quang tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ anh em phát triển kinh tế như tạo điều kiện vay vốn, giao đất canh tác, cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi… và chọn nhiều hộ gia đình dân quân xây dựng vườn mẫu, gia trại mẫu trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, nhiều chiến sĩ trở thành triệu phú dân quân khi phát triển thành công các khu vườn, gia trại mẫu. Tiêu biểu ở xã Sơn Thọ có anh Nguyễn Quảng An, Nguyễn Thế Anh, dân quân thôn 7; anh Bùi Văn Hùng, Nguyễn Hữu Anh, dân quân thôn 6; ở xã Đức Bồng có anh Lê Nam Tiến, dân quân thôn 6; Lê Đình Thế, dân quân thôn 8… đã tập trung xây dựng mỗi khu vườn mẫu có diện tích từ 1,5 đến 2 héc ta, trồng hàng trăm gốc cam, chanh, bưởi kết hợp với chăn nuôi cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Thượng tá Hồ Đăng Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vũ Quang khẳng định:

- Có được thành công trong xây dựng mô hình “Trung đội dân quân điểm” chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ công tác xây dựng điểm và những việc làm thực tế ở Vũ Quang cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền coi trọng công tác quân sự, quốc phòng; tăng cường xây dựng lực lượng dân quân đủ biên chế theo quy định, đảm bảo chất lượng, hỗ trợ dân quân phát triển kinh tế, có việc làm ổn định ở địa phương thì chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện luôn được duy trì tốt. Đó chính là tiền đề tạo ra sự ổn định về an ninh chính trị, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của một huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Vũ Quang.

                                                                                                                          Mạnh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội