Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:32
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Hữu nghị Đức – Việt hỗ trợ gia đình 35 liệt sĩ

Chiều 28/11/2020, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao tiền hỗ trợ của Hội Hữu nghị Đức – Việt tại thành phố Magdeburg (Mác đơ buốc) và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Đức cho thân nhân gia đình 35 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4. Dự và trao tiền hỗ trợ có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (BQP); Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

 

 

 

 

           

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách phát biểu động viên, chia sẻ với gia đình các liệt sĩ.

           Cảm phục trước sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, Hội Hữu nghị Đức – Việt tại thành phố Magdeburg (Mác đơ buốc) và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Đức đã quyên góp ủng hộ gia đình 35 liệt sĩ số tiền 12.575 Ơ-rô. Đây là hoạt động hết sức nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc và tỉnh cảm tốt đẹp của Cộng đồng người Việt Nam tại Đức nhằm góp phần nhỏ sẻ chia với những mất mát to lớn của gia đình 35 liệt sĩ, của LLVT Quân khu 4 và của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách và Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã trao số tiền hộ trợ tới gia đình 35 liệt sĩ

   Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách và Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã trao số tiền hộ trợ tới gia đình 35 liệt sĩ.

 

Thân nhân các gia đình liệt sĩ cám ơn sự chia sẻ, động viên của Hội Hữu nghị Đức - Việt tại thành phố Magdeburg và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Đức.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội