Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhămxay, Lào hội nghị giao ban thường niên

Chiều 26/5/2026, Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn và Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Bolykhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tá Chăn Ni Xi Xúc, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bolykhămxay làm trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp, hợp tác cuối năm 2025 và đầu năm 2026; bàn thảo một số nội dung phối hợp thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2026 và năm 2027.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Bolykhămxay.

Tại hội nghị, trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, hai bên đã thảo luận, trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình và kết quả hợp tác giữa Bộ CHQS hai tỉnh trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị. ​​​​

 

Theo đó, thời gian qua, hai bên đã phối hợp tổ chức trao đổi thông tin, hợp tác toàn diện trên các mặt công tác; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì hòa bình, hữu nghị trên tuyến biên giới. Bộ CHQS tỉnh Bolykhămxay phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thu thập thông tin, khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên địa bàn tỉnh Bolykhămxay; tổ chức lễ truy điệu, bàn giao hài cốt, hồi hương về Việt Nam an táng theo đúng quy định và phong tục tập quán của mỗi nước.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức mở lớp tập huấn cho 20 cán bộ quân sự; hỗ trợ kinh phí, dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ liệt sĩ; bảo đảm cho Lễ truy điệu, hồi hương hài cốt liệt sĩ về Việt Nam; thường xuyên phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn; tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, giao lưu nhân dịp các ngày lễ trọng đại, tết cổ truyền dân tộc và các sự kiện đặc biệt của mỗi bên.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nhận thức và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai nước; coi đây là niềm tự hào, tài sản vô giá của hai dân tộc, là sức mạnh to lớn góp phần làm nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

 
Đại tá Võ Quang Thiện và Đại tá Chăn Ni Xi Xúc ký kết biên bản ghi nhớ Hội nghị giao ban thường niên 2 tỉnh.

 

Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình; phối hợp phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, buôn lậu qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Hai bên tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội Quy tập của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh rà soát, cung cấp, xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các cuộc chiến tranh tại Lào nói chung, tỉnh Bolykhămxay nói riêng để hồi hương về Việt Nam an táng.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở lớp tập huấn công tác hậu cần - kỹ thuật cho 20 cán bộ Bộ CHQS tỉnh Bolykhămxay trong thời gian 30 ngày tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp 2 suất học bổng đào tạo tiếng Việt và 3 suất học bổng ngành y khoa; hỗ trợ chuyên môn, kinh phí thực hiện dự án nuôi vịt đẻ trứng và nuôi lợn thịt tại Bộ CHQS tỉnh Bolykhămxay. Hai bên cũng thống nhất duy trì chế độ giao ban định kỳ, chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan, góp phần xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ Hội nghị giao ban và Biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai giữa Bộ CHQS tỉnh Bolykhămxay (Lào) và Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam).

Thông qua Hội nghị giao ban thường niên cũng như các hoạt động phối hợp thăm hỏi, giao lưu, làm việc đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolykhămxay nói riêng.

Tin, ảnh: DOÃN VIỆT - LÊ ĐỨC


Các tin khác

Tin đọc nhiều