Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Sáng 17/6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên từ 71 tổ chức Hội trực thuộc trong toàn quốc dự Đại hội.
Diễn văn khai mạc đại hội do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tích và những khuyết điểm, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam phù hợp với tình hình mới; đồng thời, Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu ra ban chấp hành mới có phẩm chất, năng lực toàn diện lãnh đạo Trung ương Hội hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, là động lực, niềm tin để Hội CCB Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt chính trị vững chắc để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân, với niềm tin sắt son vào Đảng, bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của Hội CCB Việt Nam.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VII trình Đại hội, do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày nhấn mạnh: Hội CCB Việt Nam đã được sắp xếp, kiện toàn hoạt động thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị của cả nước, sự quản lý, điều hành chung của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Hội CCB Việt Nam luôn giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ; phát huy truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu- Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; trên 90% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp, trên 90% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều; đến cuối nhiệm kỳ cơ bản xóa hết hộ CCB nghèo; phấn đấu hộ CCB khá, giàu từ 50- 60%; phấn đấu từ 70-75% hội viên CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm; 100% thông tin về tổ chức, biên chế, hồ sơ hội viên được số hóa và thực hiện cập nhật trên môi trường số.
Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ toàn quân rất tự hào về những người lính năm xưa từng chia ngọt, sẻ bùi, bao phen xông pha trận mạc, góp phần làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trở về từ chiến tranh, dù nhiều đồng chí còn mang trên mình thương tật, cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng bằng nghị lực, bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ cách mạng, các đồng chí đã tiếp tục khẳng định giá trị của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều CCB trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất sắc, những nhà khoa học tâm huyết, những doanh nhân thành đạt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.


Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tin tưởng, kỳ vọng các thế hệ CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Với truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội CCB Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng sâu sắc, sau Đại hội lần thứ VIII, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Phát biểu chào mừng đại hội, Đại tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội CCB Campuchia và Thượng tướng Sengnouane Xayalath, Chủ tịch Hiệp hội CCB Lào đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vun đắp, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Hội CCB các nước.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Trung ương Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội CCB Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống, mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội; thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp, sự sắp xếp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Công tác CCB trong tình hình mới cần được quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng chương trình thiết thực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại hội thảo luận, thống nhất tiếp tục xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp Hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ Hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng; gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật; tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của CCB trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, CCB phải kiên định nhưng thuyết phục; đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cựu quân nhân; đồng thời phát huy CCB như một nguồn lực phát triển của đất nước. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập hợp cựu quân nhân, mở rộng đối ngoại nhân dân và tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về CCB; các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục.


Để Hội CCB Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tính chất chính trị - xã hội đặc thù, hiệu quả, thiết thực; cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật, nghiên cứu xây dựng Luật CCB phù hợp yêu cầu mới; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đời sống và quyền lợi chính đáng của CCB, cựu quân nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, tin tưởng, kỳ vọng vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tin tưởng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh đã được tôi luyện, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đánh giá và ghi nhận công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ngày 16-6-2026, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh đối với Hội CCB Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội CCB Việt Nam.
Theo chương trình làm việc, chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận thảo luận nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; kết luận thảo luận, thông qua sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam; Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; đọc thư kêu gọi của Đại hội.
Nguồn: QĐND



