A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong Quân đội

Sáng 14/7/2021, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trong Quân đội. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trị Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Báo cáo tại Hội nghị nhấn mạnh, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 của Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác PCD, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong Quân đội ở điểm cầu Quân khu 4.

 

Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, đặc biệt là cơ quan thường trực Tổng cục Hậu cần đã tham mưu, chủ động, tích cực, hiệu quả cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện một cách thống nhất, nghiêm túc, đạt được kết quả quan trọng; trong đó, có việc chỉ đạo mua sắm vật tư, trang thiết bị cho toàn quân, nâng cao năng lực xét nghiệm. Học viện Quân y thực hiện tốt công tác phát triển vắc-xin phòng dịch; toàn quân phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến.

 

Đối với Quân khu 4, đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo PCD của Bộ Quốc phòng về các biện pháp PCD. 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu được kiểm soát tốt. Quân khu đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành hiệu quả các biện pháp chống dịch, không để dịch lan rộng trên địa bàn.

Đến nay, toàn Quân khu đã tiêm 9.023 mũi vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiến hành lắp đặt máy xét nghiệm SARS-CoV-2; hệ thống camera giám sát các điểm cách ly; sửa chữa, nâng cấp kho chứa, bảo quản vắc-xin tại Kho tổng hợp K55, Cục Hậu cần. Tăng cường lực lượng và phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng các tỉnh kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở. Quân khu đã giúp bạn Lào vật chất PCD Covid-19 tổng trị giá gần 4 tỷ đồng; kiến nghị Bộ cấp bổ sung thêm 01 máy xét nghiệm SARS-CoV-2 lắp đặt tại Bệnh viện Quân y 268 để đảm bảo cho khu vực phía Nam Quân khu…

Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội