Tiên phong định hướng, mở lối thoát nghèo: Bài 1: Phát huy vai trò định hướng của tổ chức Đảng
Là một trong những địa phương ven biển, còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, kể từ khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa luôn chung tay nỗ lực từng bước vươn lên thoát nghèo, phấn đấu xây dựng một miền quê đáng sống. Những kết quả đạt được cho thấy cả một hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa. Trong “bức tranh” đang từng ngày được tô vẽ rực rỡ ấy không thể không kể đến những “nét vẽ” định hướng của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong cụ thể hóa chủ trương của Đảng vào cuộc sống của đảng viên. Để thấy được bức tranh toàn cảnh ấy, Báo Quân khu 4 trân trọng giới thiệu loạt bài: “Tiên phong định hướng, mở lối thoát nghèo”.
Bài 1: Phát huy vai trò định hướng của tổ chức Đảng
Đại hội Đảng bộ xã Yên Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc lịch sử mở ra thời kỳ phát triển mới cho xã sau sáp nhập. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Hòa phấn đấu hiện thực hóa các mục tiêu thoát nghèo, xây dựng quê hương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2029. Vậy vai trò của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên xã Yên Hòa đối với nhiệm vụ này được thể hiện như thế nào?

Giảm nghèo - Nhiệm vụ chính trị trọng tâm
Quá trình tiếp cận cơ sở tìm hiểu việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống, chúng tôi nhận thấy ở các địa phương đều có một điểm chung, đó là đặt công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo của cấp uỷ. Nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết, đề án giảm nghèo, gắn vai trò tổ chức đảng, phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo.

Đồng chí Trần Đình Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Từ những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoạch định, Đảng bộ Yên Hòa đang phác thảo những gam màu tươi sáng trên hành trình giảm nghèo, xây dựng một miền quê đáng sống. Để cụ thể hóa chủ trương đó, chúng tôi xác định, tổ chức Đảng đóng vai trò quyết định. Thông qua công tác tuyên truyền, mô hình hay, cách làm sáng tạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa thiết thực, hiệu quả thì sẽ làm theo. Trong đó, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sinh thái, kinh tế tuần hoàn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư thông minh; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.
Theo anh Hải thì, hiện nay, thước đo của một Đảng bộ vững mạnh không chỉ xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mà còn phải làm tốt công tác chăm lo việc dân, chăm lo sinh kế cho dân. Đòi hỏi đó đặt ra cho các cấp ủy và đảng viên ở Yên Hòa những trăn trở và hành động rất cụ thể.

Thực tiễn cho thấy, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các chương trình, đề án liên quan đến phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ban Thường vụ Đảng uỷ có chủ trương giao các ban, ngành, cơ quan, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã đăng ký hỗ trợ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các thôn, trong đó có nội dung giảm nghèo; đồng thời khuyến khích các hình thức kết nghĩa, đăng ký giúp đỡ thôn khó khăn, hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể; phát huy vai trò đảng viên, người uy tín trong vận động, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo…
Được biết, nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo, thời gian qua, xã Yên Hòa đã nỗ lực triển khai thực hiện các chương trình dự án, chính sách, tạo bệ đỡ quan trọng giúp hộ nghèo vươn lên. Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách. Qua đó, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của các đối tượng yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng phát triển. Mục tiêu giảm nghèo được đưa vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng ven biển.
Nhiều chủ trương, phong phú giải pháp, đa dạng mô hình
Xác định việc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế là động lực, cơ hội để vươn lên, Đảng ủy xã Yên Hòa xác định phải nỗ lực, đoàn kết nhân dân để khắc phục những tồn tại, vướng mắc. Tranh thủ tối đa nguồn lực tỉnh hỗ trợ; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, tập trung nguồn lực ngân sách để ưu tiên, hỗ trợ đầu tư theo hướng tập trung, có hiệu quả, không dàn trải.

Thực tế, giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng bình quân của xã đạt 9,0%, tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt gần 1.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,28 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, chiếm 4,74%... Vì vậy, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định quyết tâm đưa tăng trưởng bình quân của xã đạt 8,5%, tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt hơn 2.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm, giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo…
Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ủy xã xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và người đứng đầu. Hằng năm, gắn việc kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo với kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giảm nghèo theo phương châm “nhiều chủ trương, phong phú giải pháp, đa dạng mô hình”.

Điển hình như Chi bộ Phòng Kinh tế thực hiện hỗ trợ sinh kế cho ngư dân tại thôn Hoàng Vân, Trung Dương; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân mô hình thu gom phế liệu, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đồng thời cải tạo vườn tạp thành “vườn mẫu 5 có”, hướng dẫn các thôn hoàn thành các tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập, giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Chi bộ Ban Xây dựng Đảng triển khai mô hình đồng hành cùng nhân dân trong tiếp cận, nắm bắt các chủ trương, chính sách, văn bản về giảm nghèo. Chi bộ Quân sự triển khai mô hình “Đồng hành cùng học sinh nghèo”; Chi bộ Công an có mô hình đồng hành bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản đúng luật, hiệu quả, an toàn. Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ xã triển khai các mô hình hướng dẫn, hỗ trợ sinh kế thoát nghèo bền vững, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, kết nối yêu thương. Và hiện nay, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ xã đang phối hợp với Phòng Kinh tế đồng hành cùng các mô hình ép dầu lạc, nước mắm OCOP, nuôi gà trên đất cát…

Phát huy vai trò của mình, cấp ủy, chi bộ các thôn cũng đồng hành cùng nhân dân triển khai nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả kinh tế cao như: Trang trại chăn nuôi lợn thịt ở thôn Yên Quý; mô hình 3 kết hợp “Chăn nuôi gà - đánh bắt thủy sản - thức ăn chăn nuôi” ở thôn Mỹ Hòa; mô hình sản xuất thực phẩm sạch ở thôn Nhân Hòa; mô hình “Gặt đập liên hợp, đồng hành cùng nông dân” ở thôn Minh Hòa. Cùng với đó, các thôn đều triển khai mô hình “Thôn hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn vươn lên”…
Hằng năm xã luôn chủ động triển khai sớm các chủ trương của trên về vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, cũng như phong trào mỗi cán bộ, đảng viên tự nguyện trích một khoản lương, phụ cấp để ủng hộ, chia sẻ với người nghèo vươn lên trong cuộc sống… Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đó, tính đến nay (9/2026), toàn xã Yên Hòa tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 4,74% xuống còn 2,23% (94 hộ nghèo/4.211 hộ).
Bài, ảnh: HẢI BĂNG – MINH NGỌC



