Tiên phong định hướng, mở lối thoát nghèo: Bài 2: Đảng viên tiên phong giảm nghèo
Ở Yên Hòa, đảng viên được ví như những tấm gương sáng, với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sức sáng tạo không ngừng, họ đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân trong những phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.

Cùng đồng chí Phan Quang Cương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa đến thôn Bắc Thành một sáng đầu mùa Thu chúng tôi được nghe anh kể câu chuyện về “ông giáo làng” biến nước mắm truyền thống thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của xã. Đó là đảng viên Hoàng Tùng, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Dương, chủ cơ sở nước mắm Hoa Tùng. Tại sân vườn nhà thầy, hàng trăm lu ủ cá được xếp thẳng hàng, kê cao ráo, sạch sẽ, minh chứng cho sự chỉn chu trong quy trình sản xuất của gia đình.
Hơn 15 năm về trước, chứng kiến cuộc sống khó khăn của bà con, muốn giúp nhân dân thoát nghèo và sử dụng hiệu quả nguồn thủy sản đánh bắt được, anh Tùng vừa dạy học, vừa mày mò đầu tư 10 chum muối nước mắm theo công thức gia truyền mẹ để lại. Sau khi được bạn bè và khách hàng gần xa đón nhận, năm 2019, anh Tùng tiếp tục vay vốn mở rộng quy mô sản xuất lên 150 chum. Cuối năm 2023, anh tiếp tục đầu tư 2 bể chượp lớn với quy mô chứa 6-7 tấn cá.

Sau nhiều nỗ lực, năm 2021, nước mắm Hoa Tùng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Mỗi năm, cơ sở thu mua từ 25 - 30 tấn cá cơm than, góp phần nâng cao thu nhập cho ngư dân. Từ đây, thương hiệu nước mắm Hoa Tùng ngày càng được khách hàng gần xa biết đến và tin dùng. Những chai nước mắm được muối thủ công hoàn toàn, giữ trọn hương vị truyền thống của gia đình luôn được khách hàng gần xa tấm tắc khen.
Từ khi đạt chứng nhận OCOP 3 sao, cơ sở mỗi năm sản xuất và bán ra thị trường hơn 7.000 lít nước mắm các loại. Riêng năm 2024, đạt sản lượng gần 10.000 lít, doanh thu gần 1 tỷ đồng. Không chỉ tạo doanh thu ổn định, anh Tùng còn tạo việc làm cho 15-20 lao động địa phương, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ quy trình sản xuất nước mắm cho bà con nhân dân học tập, nhân rộng.
Đồng chí Phan Quang Cương cho biết: “Không chỉ là một thầy giáo giỏi, với sự kiên trì và nỗ lực, đầu tàu gương mẫu của đảng viên, anh Tùng đã gây dựng và phát triển được nghề truyền thống sản xuất nước mắm, góp phần giúp xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay, anh Tùng đang tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động, thu mua nguyên liệu thủy sản đánh bắt trên địa bàn, thúc đẩy giảm nghèo bền vững”.
Còn tại thôn Mỹ Hòa, mô hình nuôi gà trên đất cát đang mở ra hướng đi mới cho bà con. Ít ai biết rằng, từ vùng đất vốn quen với sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nay đã hình thành được tổ nhóm chăn nuôi theo hướng trang trại. Người khởi xướng mô hình là các đảng viên Phan Thị Thảo, Nguyễn Thị Thắng. Các chị đi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nuôi gà trong và ngoài tỉnh, rồi trở về xây dựng mô hình ngay trên mảnh đất quê hương. “Muốn vận động được bà con phát triển mô hình giảm nghèo thì bản thân phải làm trước, thành công trước” – chị Thảo chia sẻ.

Từ mô hình của gia đình chị Thảo, chị Thắng, đến nay trong thôn đã có hàng chục hộ tham gia, với tổng đàn hơn 20 ngàn con, mở ra triển vọng nhân rộng trong thời gian tới. Cách làm của hai đảng viên cho thấy một thực tế, để bà con làm theo không chỉ bằng lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả cụ thể để người dân “thấy, tin và làm theo”. Chính từ những mô hình như vậy, phong trào thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững ở Mỹ Hòa ngày càng lan tỏa.
“Đảng viên không được phép nghèo!”- đó là chia sẻ của ông Phan Hoàng Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Hòa khi trò chuyện với chúng tôi. Đáng nói, đó không chỉ là quan điểm của cá nhân ông, mà gần như là tinh thần trong tất cả các nghị quyết quan trọng của chi bộ. Qua phân tích điều kiện thực tế tại địa phương, khó khăn chính của nông dân là đất sản xuất hạn hẹp, chủ yếu đất cát, lại chưa có cây trồng, vật nuôi thực sự hiệu quả. Các đảng viên trong chi bộ đã bàn và đưa ra nhiều hướng đi, cuối cùng quyết định lựa chọn mô hình nuôi gà trên đất cát.


“Chúng tôi chọn chị Thảo, chị Thắng là người tiên phong, vì đây là hai đảng viên nhiệt tình và tâm huyết, lại có thêm kiến thức về chăn nuôi, nên khả năng thành công sẽ cao hơn. Chi bộ đã tạo điều kiện cho hai chị và những người cùng tham gia mô hình đi tham quan tại một số địa phương khác để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi” – Ông Phan Hoàng Sơn nói thêm.
Tại thôn Yên Giang, khi nhắc đến anh Đặng Viết Dũng, Thôn đội trưởng, ai cũng khen ngợi. Không chỉ làm kinh tế giỏi với cơ sở sản xuất nhôm kính, nội thất nhựa mang lại doanh thu hàng tỉ đồng mỗi năm, anh còn được biết đến là một cán bộ cơ sở năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm… Học xong lớp 12, anh Dũng đi học nghề nhôm kính rồi trở về quê hương lập nghiệp. Bằng sự kiên trì cùng tay nghề vững, cơ sở gia công nhôm kính của anh dần tạo dựng được uy tín trên thị trường. Làm nhôm kính không chỉ giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định mà còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động trẻ tại địa phương. Nhờ sự năng động trong công việc và các hoạt động phong trào, anh Dũng được tín nhiệm bầu làm Thôn đội trưởng, Bí thư Chi đoàn. Anh tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, học nghề, lập nghiệp.

Thực tế ở Yên Hòa còn nhiều mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi như: Mô hình sản xuất rượu sim, rượu nếp Thanh Bảo đạt tiêu chuẩn OCOP quy mô 2.000 lít/tháng của đảng viên Nguyễn Bá Tình ở thôn Yên Giang; mô hình ép dầu lạc của đảng viên Phan Văn Liễu, ở thôn Bắc Thành; mô hình sản xuất giò chả sạch của đảng viên Trần Đắc Hường ở thôn Nhân Hòa; mô hình nuôi tôm trên cát ở thôn Mỹ Hòa, Trung Dương, …
Theo đồng chí Phan Quang Cương, những mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo đang dần cho “quả ngọt”, không chỉ phản ánh hiệu quả của chủ trương, chính sách đúng đắn của tổ chức Đảng các cấp, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng dân khi được khơi dậy và dẫn dắt đúng hướng.
.jpg)
Đây là cơ sở tạo nền tảng cho địa phương phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên trên 75 triệu đồng/năm giai đoạn 2025-2030, đồng thời giảm nghèo bền vững. Cụ thể hóa mục tiêu ấy, nhiều hộ dân ở Yên Hòa đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, hướng tới liên kết, hợp tác, phát triển kinh tế tập thể. Trong hành trình ấy, hình ảnh những đảng viên gần dân, hiểu dân, dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối thoát nghèo đang ngày càng tỏa sáng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tạo động lực cho sự phát triển bền vững ngay từ cơ sở.
Bài, ảnh: HẢI BĂNG – MINH NGỌC



