A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 24/11/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước.

     Tham dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo MTTQ Việt Namcác vị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lãnh đạo điểm cầu thành phố Hà Nội, điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh; Cùng đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trên cả nước. 

Tại điểm cầu Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu dự Hội nghị. 

 

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4

 Tại hội đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”. Đại biểu tham gia hội nghị và điểm cầu các tỉnh đã tham luận về những thành tựu đạt được, những khó khăn, nguyên nhân, hạn chế trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”. Trong đó tập trung các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội