Thành phố Huế đề nghị hỗ trợ máy rađa xuyên đất khảo sát vị trí mộ liệt sĩ tập thể
Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế (Ban Chỉ đạo) vừa có công văn đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng Cục Chính sách xã hội (Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) hỗ trợ máy rađa xuyên đất và ê-kíp vận hành để khảo sát, đánh giá thông tin các mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn thành phố Huế. Công văn do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo ký ngày 16/6/2026.
Theo Ban Chỉ đạo, trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin về mộ liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế đã tiếp nhận thông tin về một mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 15 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cửa Chánh Tây (thuộc tổ 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân, thành phố Huế). Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế mở rộng tìm gặp các nhân chứng để nắm và xác minh thông tin.
Qua mở rộng nắm thông tin, hiện nay các nhân chứng cung cấp thêm một số thông tin có cơ sở khẳng định có mộ liệt sĩ tập thể tại các khu vực Cửa Hữu, Cửa Hậu và sân bay Tây Lộc cũ, thuộc phường Phú Xuân. Tuy nhiên, các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể hiện nằm dưới lòng đường dân sinh đã được thảm nhựa, cùng hệ thống cấp thoát nước và điện ngầm, gây nhiều khó khăn cho công tác khảo sát, tìm kiếm.
Để hỗ trợ khảo sát, phát hiện các dấu hiệu khả nghi bên dưới lòng đất, phục vụ phân tích, đánh giá chính xác thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại các vị trí nghi vấn, làm cơ sở tổ chức khai quật, tìm kiếm, Ban Chỉ đạo đề nghị được hỗ trợ máy rađa xuyên đất và lực lượng vận hành.
Ban Chỉ đạo cho biết, qua nắm bắt thông tin, tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, hệ thống máy rađa xuyên đất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát huy hiệu quả trong việc giúp khoanh vùng, xác định các vị trí khả nghi, phục vụ đắc lực công tác tìm kiếm, quy tập.
Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng Cục Chính sách xã hội hỗ trợ thành phố Huế một máy rađa xuyên đất cùng ê-kíp vận hành, dự kiến triển khai từ ngày 25/6 đến khi hoàn thành việc khảo sát 4 vị trí có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
Tin, ảnh: LÊ SÁU



