A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017), các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực.

 Chiều ngày 19 tháng 10, tại Đoàn An điều dưỡng 40, Hội phụ nữ cơ quan Cục và Hội Phụ nữ Đoàn An điều dưỡng 40, Cục Chính trị đã tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt, tọa đàm và tổ chức giao lưu bóng chuyền. Đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và phát biểu, chúc mừng; dự buổi gặp mặt có đông đủ các hội viên phụ nữ và thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Cục Chính trị. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong 87 năm qua và đánh giá kết quả đạt được của Hội Phụ nữ cơ quan Cục, Hội Phụ nữ Đoàn An điều dưỡng 40 trong năm 2017. Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Tháp đánh giá cao kết quả, thành tích của Hội phụ nữ cơ quan Cục và Hội Phụ nữ Đoàn An điều dưỡng 40 đạt được trong thời gian qua.

                   Đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng hoa, chúc mừng Hội Phụ nữ cơ quan Cục và Hội Phụ nữ Đoàn An điều dưỡng 40 (Ảnh: NGỌC THĂNG)

Nổi bật trong năm qua, Hội phụ nữ cơ quan Cục và Hội Phụ nữ Đoàn An điều dưỡng 40 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hiệu quả gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại bằng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT, nói chuyện truyền thống, tham quan di tích lịch sử… Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong năm, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ 2 đơn vị đạt 3 tiêu chuẩn và danh hiệu hội viên tiên tiến; Hội Phụ nữ cơ quan Cục có 2 hội viên được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua và 5 hội viên đề nghị tặng danh hiệu tiên tiến, nhiều hội viên đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Cục. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ cơ quan Cục đã thu gom giấy báo cũ và phế liệu, trung bình mỗi tháng thu được gần 500.000 đồng. Số tiền này được dùng để thăm hỏi, tặng quà các hội viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn…

Một tiết mục văn nghệ do Hội Phụ nữ Đoàn An điều dưỡng 40 biểu diễn tại buổi giao lưu. 
(Ảnh: NGỌC THĂNG)

  * Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vừa tổ chức tuyên truyền Luật Bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ của đơn vị. Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trao đổi kinh nghiệm, giúp cán bộ, hội viên hội phụ nữ thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Dịp này, hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức tổng dọn vệ sinh khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân; thăm, tặng quà cho các hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. (Nga Sơn)

* Ngày 18/10, Hội phụ nữ Trường Quân sự Quân khu đã tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam và ra mắt Câu lạc bộ “Người lính quê Bác hát dân ca”.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, trong thời gian qua, phụ nữ Trường Quân sự Quân khu đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện tốt các nội dung đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình  “năm không, ba sạch”, thục hiện tốt tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, chăm sóc sức khỏe tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình quân nhân kiểu mẫu, gia đình văn hóa, đóng góp nhiều thành tích trong các hoạt động của Nhà trường. Kết quả bình xét năm 2017, 100% hội viên phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 23,3% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12 đồng chí được khen thưởng.

* Buổi giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Ngời sáng hình ảnh Phụ nữ Việt Nam” do hai tổ chức Hội phụ nữ thuộc Sư đoàn 324 vừa tổ chức đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của người phụ nữ, cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Tại buổi giao lưu, các hội viên còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm âm hưởng dân ca ví, giặm do các thành viên Câu lạc bộ “Người lính quê Bác hát dân ca” biểu diễn. 

* Hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình với chủ đề “Chuẩn cơm bố nấu” do Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực của các hội viên phụ nữ nhằm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Chấm điểm Hội thi Chuẩn cơm bố nấu của Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục - Quốc phòng Huế 
Ảnh: TRẦN TÌNH

Bằng những bàn tay khéo léo, sáng tạo, mâm cơm gia đình đã được các đội dự thi hoàn thành và trưng bày không chỉ đa dạng về món ăn, đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

NGỌC THĂNG, TRẦN TÌNH, THÁI HÀ, PHẠM AN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội