Hội thảo lịch sử Tổng công ty Hợp tác kinh tế
Chiều ngày 5/11/2025, Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 đã tổ chức Hội thảo lịch sử Tổng công ty 1985 – 2025. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty dự Hội nghị. Đại tá Võ Văn Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty và Ông Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An đồng chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ, các đồng chí có thời gian công tác thời kỳ đầu của Tổng công ty; lãnh đạo Tổng công ty, các phòng, ban cơ quan Tổng công ty, các thành viên Ban biên soạn cuốn lịch sử.
Ngày 23/3/1985, Thượng tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân khu 4 ký Quyết định số 84/QĐ về tổ chức Công trường Khai thác gỗ Quân khu 4 lấy phiên hiệu C85. Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển với nhiệm vụ chính trị trung tâm xuyên suốt là thực hiện nhiệm vụ Quân sự quốc phòng gắn với sản xuất kinh doanh, cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để xây dựng Tổng công ty lớn mạnh như ngày hôm nay.
Nhằm tổng kết những chặng đường xây dựng và trưởng thành, khẳng định thành quả, truyền thống tốt đẹp đã đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm để phục vụ quá trình lãnh đạo, thực hiện, xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới, Tổng công ty Hợp tác kinh tế đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An triển khai biên soạn cuốn sách: Lịch sử Tổng công ty Hợp tác kinh tế 1985 - 2025.
Sau khi tổ chức Hội thảo lần 1 vào ngày 16/01/2025, nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa của các đồng chí đại biểu Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ, các đồng chí có thời gian công tác thời kỳ đầu của Tổng công ty. Ban biên soạn cùng với Tiểu ban Viết sử đã tiếp thu các ý kiến, biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung và hoàn chỉnh bản thảo lần 2.
Tại Hội thảo lần này, các ý kiến tham luận của các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo cuốn lịch sử làm cơ sở để Ban Biên soạn cuốn lịch sử nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh, tổ chức thông qua cấp trên và tiến hành in, phát hành theo đúng tiến độ.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



