A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo xác minh, bổ sung lịch sử Đoàn văn công Quân khu 4

      Đoàn Văn công Quân khu 4 vừa tổ chức Hội thảo xác minh, bổ sung lịch sử của Đoàn. Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội thảo. Dự buổi hội thảo có đồng chí Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại diện các cơ quan chức năng và cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu qua các thời kỳ.

         Tại buổi Hội thảo, theo báo cáo đề dẫn của Đoàn Văn công Quân khu 4, ngày 25 tháng 12 năm 1957, thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, ba Đoàn văn công Sư đoàn 308; 325; 367 cùng với Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sáp nhập lại thành Đoàn Văn công Quân khu 4. Đầu năm 1961, Đoàn Văn công Quân đội Liên khu 5 sáp nhập Đoàn Văn công Quân khu 4, lấy phiên hiệu là Văn công Quân đội Liên khu 5. Năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh dùng không quân đánh phá miền Bắc, Đoàn được mang tên là Đoàn Văn công Quân khu 4. Năm 1964 do yêu cầu cấp thiết của chiến trường Trị Thiên, Tổng cục Chính trị đã tổ chức và thành lập Đoàn Văn công Quân giải phóng Quân khu Trị Thiên Huế. Ngày 6 tháng 2 năm 1976, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định hợp nhất Quân khu 4 và Quân khu Trị Thiên thành Quân khu 4. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trực thuộc Quân khu Trị Thiên sáp nhập vào Quân khu 4; Đoàn Văn công Quân khu Trị Thiên sáp nhập vào Đoàn Văn công Quân khu 4.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 
phát biểu tại buổi hội thảo.
Đại biểu và cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4 qua các thời kỳ tham gia hội thảo.

    Tại buổi hội thảo, các thế hệ cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4 đã phát biểu nhấn mạnh và bổ sung một số thành tích kết quả của cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4 hơn 60 năm qua. Đặc biệt, là những cống hiến và thành tích xuất sắc cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu Trị Thiên trong 11 năm tham gia phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên.

Đại biểu và cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công QK4 qua các thời kỳ phát biểu tại buổi hội thảo.
Thủ trưởng Cục Chính trị 
chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4 qua các thời kỳ.

    Trên cơ sở các thông tin, tư liệu và các ý kiến phát biểu tâm huyết của đại biểu, các chuyên gia tại buổi hội thảo, Thủ trưởng Cục Chính trị chỉ đạo Đoàn Văn công Quân khu 4 và các cơ quan của Cục Chính trị tổng hợp, bổ sung tư liệu, phối hợp, tranh thủ ý kiến của cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công qua các thời kỳ để thu thập thông tin, bổ sung thêm tư liệu; đặc biệt là tư liệu về hoạt động của cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu Trị Thiên; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức biên soạn đề cương cuốn lịch sử Đoàn Văn công Quân khu 4 một cách đầy đủ có cả thành tích, công lao của Đoàn Văn công Quân khu Trị Thiên; tích cực tổng hợp, xác minh và hoàn thiện hồ sơ về thành tích của Đoàn Văn công Quân giải phóng Quân khu Trị Thiên, để Cục Chính trị Quân khu 4 có cơ sở nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên xét tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ” cho Đoàn Văn công Quân giải phóng Quân khu Trị Thiên theo đúng hướng dẫn số 1297/HD của Tổng Cục Chính trị.

Tin, ảnh: Hồ Việt

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội