A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học về Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Chiều ngày 19/4/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972, nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính Trị; Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị; Đại tá, PGS, TS Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự đồng chủ trì. Dự buổi họp báo có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và các cơ quan thông tấn, Báo, Đài,Trung ương và địa phương.

   Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; 50 năm Quảng Trị xây dựng, đổi mới và phát triển (1972 - 2022), Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sau khi dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thảo, Viện Lịch sử quân sự đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; ý kiến đóng góp của các cơ quan của Bộ Quốc phòng; được sự thống nhất của Tỉnh ủy Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc Hội thảo khoa học nhân sự kiện lịch sử nói trên trong năm 2022.

Toàn cảnh buổi họp báo.

   Tại buổi họp báo, Bộ Quốc phòng - Tỉnh ủy Quảng Trị; Ban Chỉ đạo Hội thảo đã thông báo một số nội dung chính về công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc Hội thảo, trong đó: Về mục đích, ý nghĩa của Hội thảo; khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong việc mở Chiến dịch tiến công Trị - Thiên và và quyết tâm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm, góp phần vào thắng lợi to lớn của cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, buộc đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn phải kí Hiệp định Pari với những điều kiện có lợi cho ta, đưa cách mạng miền Nam tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Đúc rút bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử quý giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; về nghệ thuật tổ chức, thực hành Chiến dịch Trị - Thiên, giải phóng Quảng Trị, chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và bảo vệ vùng giải phóng; công lao, đóng góp của quân và dân Quảng Trị trong trong phối hợp chiến đấu; thành tựu xây dựng, đổi mới và phát triển mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và  lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã giành được trong 50 năm qua. Trên cơ sở đó, vận dụng vào phát triển lý luận quân sự trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện trong thời kỳ mới. Tôn vinh cuộc chiến đấu kiên cường, bất khuất và những hy sinh, đóng góp của quân và dân ta trên chiến trường Quảng Trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị về chiến đấu, lao động, học tập và sản xuất trong 50 năm qua.

 
Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính Trị
phát biểu tại buổi họp báo.
Đại biểu tham dự buổi hợp báo.

 Kết quả Hội thảo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng quân dân cả nước đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; tôn vinh những gương điển hình trong chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương, đất nước của tỉnh Quảng Trị, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội thảo cũng là dịp để Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị nêu cao khát vọng hòa bình, nghị lực vượt khó, phát huy những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển, đưa tỉnh Quảng Trị trở thành điểm đến về không gian văn hóa, hòa bình, tiềm năng phát triển mảnh đất, con người trong xây dựng quê hương, đất nước. Chủ đề Hội thảo: “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - Nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”. Hội thảo khoa học được tổ chức cấp Bộ Quốc phòng. Đơn vị chủ trì Hội thảo: Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị. Địa điểm tổ chức Hội thảo: Hội thảo tổ chức trực tuyến tại 15 điểm cầu, gồm điểm cầu chính tại tỉnh Quảng Trị và 14 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Nội dung chính của Hội thảo tập trung làm rõ bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn của Mỹ - ngụy hòng củng cố tuyến phòng thủ vòng ngoài, bám trụ địa bàn chiến lược, tạo ưu thế về quân sự để giành lợi thế trên bàn đàm phán; chủ trương của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo thế trận, tổ chức đánh - đàm và mở hướng tiến công chủ yếu Trị - Thiên, giành và giữ địa bàn chiến lược Quảng Trị năm 1972; quá trình chuẩn bị, tổ chức lực lượng, tiến hành Chiến dịch Trị - Thiên và cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cùng những địa bàn khác của Quảng Trị năm 1972; nghệ thuật chiến dịch tiến công và nghệ thuật tổ chức thế trận phòng thủ của Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; kết quả, tác động của Chiến dịch tiến công Trị - Thiên và cuộc chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị đối với việc ký kết Hiệp định Pari (27.01.1973), sự phát triển của lực lượng cách mạng ở miền Nam; những thành tựu, chuyển biến của Quảng Trị trong 50 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng, đổi mới, phát triển và phát huy giá trị hòa bình; vận dụng, phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng vào công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển quê hương Quảng Trị, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi họp báo.
Các cơ quan thong tấn, Báo, Đài Trương ương, địa phương tham dự buổi hợp báo

Về công tác chuẩn bị Hội thảo: Viện Lịch sử quân sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan của Bộ Quốc phòng tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai chu đáo, chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch với chất lượng tốt nhất. Căn cứ chủ đề Hội thảo, Viện Lịch sử quân sự đã xây dựng chủ đề, hệ bài với 106 bài tham luận tại Hội thảo và 7 tham luận của nhân chứng lịch sử. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 102 bài; 98 tham luận của các đồng chí Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục chính trị; Thủ trưởng các quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường; các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị và các tác giả trong và ngoài quân đội, một số địa phương, nhân chứng lịch sử để biên tập, xuất bản sách phục vụ Hội thảo. Thời gian Hội thảo dự kiến ngày 29/4/2022;  Hội thảo tổ chức trực tuyến tại 15 điểm cầu, gồm điểm cầu tỉnh Quảng Trị và 14 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Các hoạt động bên lề Hội thảo: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và một số đại biểu tổ chức Dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong. Đến nay công tác chuẩn bị của Viện Lịch sử quân sự tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra, bảo đảm tổ chức Hội thảo thành công theo kế hoạch.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội