Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:04
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Anh Sơn tổ chức trang trọng Lễ giao nhận quân năm 2023

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày Xuân mới, sáng ngày 17/2/2023, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Dự lễ giao nhận quân của huyện Anh Sơn có Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đồng chí Lê Hồng Vinh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng,Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Toàn cảnh Lễ giao nhận quân huyện Anh Sơn.

 

Đông đảo người dân đến động viên con em lên đường nhập ngũ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Đoàn Chủ tịch buổi Lễ.

 

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, huyện Anh Sơn đã tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, cơ quan quân sự huyện và các xã đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước, các khâu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình các bước, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao. Đợt giao quân năm nay, huyện Anh Sơn đã lựa chọn được 123 thanh niên trên 21 xã, thị trấn có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ (trong đó số thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự là 111 công dân; công dân tham gia nghĩa vụ CAND là 12 công dân). Trong tổng số 123 tân binh thì có khoảng gần 20% số tân binh có trình độ cao đẳng, đại học. Năm nay, các tân binh của huyện thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được vào huấn luyện tại các đơn vị: Trung đoàn 1/Sư đoàn 324; Trung 764/Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đây là những đơn vị có bề dày truyền thống trong huấn luyện và chiến đấu. Là điều kiện môi trường tốt nhất để tân binh của huyện rèn luyện phấn đấu và trưởng thành trong quân ngũ, góp phần tô đậm và làm rạng rỡ bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Anh Sơn thắp ngọn lửa truyền thống.
Đồng chí Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đánh trống mở hội giao nhận quân năm 2023.

 

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân đồng chí Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã căn dặn và giao nhiệm vụ cho các tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ hãy phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Anh Sơn anh hùng, sớm hòa nhập cuộc sống của người quân nhân cách mạng, tích cực học tập, rèn đức, luyện tài, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đoàn kết xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Đồng thời cũng yêu cầu các địa phương làm tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh thêm vững tin, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu, gửi gắm của đảng bộ, quân và dân huyện Anh Sơn. 

Tân binh Nguyễn Ngọc Hà, xã Khai Sơn đại diện thanh niên nhập ngũ phát biểu cảm tưởng.

 

Đại diện cho 123 tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Ngọc Hà đã không giấu nổi niềm xúc động và tự hào cùng lời hứa quyết tâm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin yêu, gửi gắm của Đảng bộ, quân và dân huyện Anh Sơn.

Trung tá Ngô Trí Xuân, Phó Chính ủy Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, đại diện đơn vị nhận quân phát biểu ý kiến.

     

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức nhanh gọn, đúng quy định, với khí thế mới của mùa xuân mới tạo tinh thần cho các tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng Bảo vệ Tổ quốc và ngày càng trưởng thành trong môi trường Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Một số hình ành buổi lễ giao nhận quân tại huyện Anh Sơn:

 

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội