A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Nghi Lộc, Nghệ An công bố đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 30/4/2022, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Cầu Cấm và công bố huyện Nghi Lộc "đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020", đón nhận "Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2020".

  

 
 
 
Chương trình nghệ thuật chào mừng do Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn.

 

Dự lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Doãn Anh Thơ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương…

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự lễ.
Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự lễ.
Đại biểu các phòng, đơn vị thuộc Cục Chính trị Quân khu 4 dự lễ.

 

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các phòng, đơn vị thuộc Cục Chính trị Quân khu… 

Cùng dự có đại biểu tỉnh Bình Phước; thành phố Dĩ An (Bình Dương); huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) và một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, chức sắc tôn giáo…

Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc buổi lễ.
Đại biểu dự lễ.

 

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Nghi Lộc luôn ở mức cao; quy mô nền kinh tế ngày càng lớn. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,53%. Giá trị sản xuất (theo giá cố định) năm 2020 đạt 17.596 tỷ đồng (tăng 13 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn tỉnh). Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại năm 2020 chiếm 83,10% (tăng 20,4% so với năm 2010). Tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 16,9%. Thu ngân sách năm 2020 đạt gần 600 tỷ đồng, năm 2021 đạt trên 1000 tỷ đồng (tăng 890 tỷ đồng so với năm 2010, đứng thứ 2 toàn tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn buổi lễ.
Đại biểu dự lễ.

 

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh về sản lượng và đạt 1.706 tỷ đồng năm 2020 (tăng 340 tỷ đồng so với năm 2010); giá trị sản xuất đạt 103 triệu đồng/ha/năm (tăng 45 triệu đồng/ha so với năm 2010). Toàn huyện có 310 trang trại, gia trại, giá trị sản xuất ước đạt 540 tỷ đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định trên 1.500 ha; tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 7.429 tấn; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt 55 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 627 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 theo giá so sánh đạt 12.765 tỷ đồng, chiếm 56,1% (tăng 4,5 lần so với năm 2010). 

Huyện đã huy động nguồn lực 6.047 tỷ đồng, trong đó Nhân dân hiến hơn 3.5 triệu m2 đất, 1.500 tỷ đồng, 1 triệu ngày công đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được đảm bảo, tăng mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội và hưởng thụ của người dân. Xây dựng mới 95 khu nhà học với số lượng 1.125 phòng các loại; nâng cấp, sửa chữa 565 phòng; đến năm 2020 có 90% trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 30% so với 2010).

Trung tâm y tế và Bệnh viện đa khoa huyện triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh. Mạng lưới y tế được xây dựng, củng cố, phát triển. Đầu tư xây dựng mới 15 trạm y tế, đến nay 29/29 đơn vị đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế.

Tỷ lệ làng văn hóa đạt 90,8%, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa 88,8%, có 142 dòng họ và 134 cơ quan, đơn vị đạt danh văn hóa. Đến cuối năm 2020 tỷ lệ nghèo giảm còn 0,8%, thu nhập bình quân đầu người người đạt 47 triệu đồng/người/năm (tăng 33,8 triệu đồng so với 2010). Trên địa bàn huyện có 31 di tích/240 di tích và danh thắng được xếp hạng trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia và 18 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

100% xã, thị trấn tổ chức thực hiện thu gom, phân loại rác thải và hợp đồng với các đơn vị dịch vụ môi trường vận chuyển rác thải đến nơi xử lý. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn Bộ xây dựng là 94,4% (tăng 11,4 % so với năm 2010).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”. Năm 2022, công tác cải cách hành chính của huyện xếp thứ 3 toàn tỉnh. Xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng.
Đại biểu dự lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nghi Lộc đã đạt được trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử và xây dựng huyện Nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu đáp từ
Đại biểu dự lễ.

 

Đồng chí nhấn mạnh: Các bậc tiền nhân đã để lại di sản văn hóa vô giá, hệ thống các di tích lịch sử là sợi dây gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai, có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để vững bước trên con đường đổi mới, vì vậy, huyện cần tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo các di tích; cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tiếp tục nâng cao ý thức, phát huy tốt giá trị di sản, bảo tồn cảnh quan. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt "Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí", Bằng xếp hạng di tích Lịch sử cấp quốc gia "Địa điểm Cầu Cấm".
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận huyện Nghi Lộc đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trao Cờ thi đua của Chính phủ
Đại biểu dự lễ.

 

Đồng chí đề nghị huyện cần bám sát định hướng và quy hoạch của tinh. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiếp tục phát huy lợi thế vùng phụ cận, khu công nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu kinh tế, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo sự đột phá về năng suất giá trị và tạo việc làm mới cho Nhân dân.

Đồng thời chăm lo đầu tư và phát triển nông nghiệp truyền thống gắn với nâng cao đời sống Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển nông nghiệp xanh gắn với công nghệ cao, chuỗi cung ứng, tiêu thụ phục vụ các thị trường trong và ngoài tỉnh; thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự vững mạnh; chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát huy và thực hiện tốt dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, đảm bảo lợi ích và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong Nhân dân, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm  2025.

Thực hiện: LÊ THẮNG - HOÀNG THÁI

  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội