Quảng Trị: Tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Câu Nhi
Sáng 28/8/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.
Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Trần Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Thiếu tướng Ngô Công Trực, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 12.
.png)
Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Quảng Trị; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4, Quân đoàn 12, Sư đoàn 308, Trung đoàn 88; đại diện Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 308, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương, kính viếng các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
.png)

.png)
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời huy động lực lượng triển khai tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Qua quá trình tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ và đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.
.png)
.png)
.jpeg)
Đáng chú ý, các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Câu Nhi gắn với địa bàn hoạt động, chiến đấu của các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Sự có mặt của đại diện Quân đoàn 12, Sư đoàn 308, Trung đoàn 88 và Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 308 tại buổi lễ càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của việc đón các liệt sĩ trở về với đất mẹ, đồng đội và gia đình sau nhiều năm nằm lại trên chiến trường.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Tại Lễ truy điệu, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
.png)
.png)
.png)
Sau lễ truy điệu, 13 hài cốt liệt sĩ được đội danh dự và lực lượng làm nhiệm vụ trang trọng di chuyển về vị trí an táng. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; đại biểu các cơ quan, đơn vị, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng thực hiện nghi thức di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ.
.png)
.png)
.png)
Trong giây phút thiêng liêng, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân lần lượt rải hoa, bỏ những nắm đất xuống các phần mộ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã không tiếc máu xương vì Tổ quốc.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính, đúng quy định, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Đây cũng là sự tiếp nối hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với đồng đội, về với đất mẹ sau nhiều năm hy sinh; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
.png)
.png)
.png)
.png)
Tin, ảnh: HẢI HOÀNG



