Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho Hậu cần tổng hợp K55, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Sáng ngày 08/10/2026, Kho Hậu cần tổng hợp K55, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (08/10/1956 – 08/10/2026). Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật dự và chỉ đạo. Đại tá Võ Văn Hiệp, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật; cấp ủy, chính quyền địa phương và các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K55 qua các thời kỳ dự Gặp mặt. Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Gặp mặt.

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Kho Hậu cần tổng hợp K55. Ngày 08/10/1956, Kho N55B - tiền thân của Kho K55 - được thành lập theo Quyết định G6/CT của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, với lực lượng ban đầu chỉ có 3 cán bộ, thực hiện nhiệm vụ khai thác, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, áp tải, vận chuyển hàng hóa phục vụ lực lượng vũ trang Liên khu 4, Liên khu Trị - Thiên và thực hiện nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Lào. Trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Kho K55 không quản ngại gian khổ, hy sinh, bám trụ trên các địa bàn, bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị tiếp tục được kiện toàn, phát triển. Năm 1995, đơn vị mang tên Kho Hậu cần tổng hợp K55; tháng 9/2001, ngày 08/10/1956 được xác định là Ngày truyền thống của đơn vị.

Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chúc mừng.
Đại biểu dự Gặp mặt.

 

Phát huy truyền thống “Năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, những năm qua, Kho K55 tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm, quản lý chặt chẽ vật chất, hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kho tàng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn kho tàng. Công tác tăng gia sản xuất, chăm lo đời sống bộ đội được chú trọng; cảnh quan môi trường từng bước được xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đội ngũ cán bộ, nhân viên không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những thành tích đạt được, Kho K55 được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Quốc phòng; nhiều Cờ thi đua, danh hiệu của Quân khu, Cục Hậu cần và chính quyền địa phương; 38 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trưởng thành, phát triển, giữ cương vị quan trọng trong Quân đội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng.

 

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Kho K55 xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, vật chất; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU, THANH TĨNH


Các tin khác

Tin đọc nhiều