A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (Quảng Trị)

        Tối 8-7, tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm  Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9-7-1968/9-7-2018).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ.

Năm 1968, thực hiện Nghị quyết của Đảng và mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương về thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt trên toàn miền Nam, Đảng bộ và nhân dân  tỉnh Quảng Trị sát cánh cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đã anh dũng, kiên cường trong 170 ngày đêm chiến đấu, lập nhiều thành tích góp phần vào Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa vào ngày 9-7-1968. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã ôn lại tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Khe Sanh trong công cuộc giải phóng đất nước. Chiến thắng Khe Sanh-giải phóng Hướng Hóa đã làm nức lòng đồng bào cả nước và bạn bè khắp năm châu; đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài thao lược trong nghệ thuật quân sự, chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta, trở thành mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam.

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Âm vang Khe Sanh” do Nhà hát ca múa nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa dàn dựng công phu. Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần: “Khe Sanh-Bản hùng ca bất tử” và “Khe Sanh-Âm vang ngày mới” tái hiện lại hình ảnh của quân và dân ta nói chung, huyện Hướng Hóa nói riêng qua các thời kỳ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Với những màn nghệ thuật hợp xướng, tổng hợp ca múa nhạc, chương trình đã tôn vinh những chiến công hào hùng của quân và dân ta, đồng thời tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo Báo Quân  đội nhân dân


Tác giả: Nguồn Báo QĐND
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội