Nghĩa tình nơi biên giới Việt - Lào
Trời vừa tờ mờ sáng, tuyến đường dẫn lên Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) đã rực rỡ sắc cờ Việt Nam - Lào. Lên đến Cửa khẩu, hàng trăm người dân và các em học sinh đứng dọc hai bên đường, tay cầm cờ, hoa tươi, háo hức chờ đón đoàn đại biểu cấp cao hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào đến tham dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 3. Trong không khí hân hoan nơi vùng biên, những lá cờ hai nước tung bay như biểu tượng sinh động của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và gắn bó thủy chung giữa Việt Nam và Lào.
Sau các hoạt động diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) ngày 9-7, sáng 10-7, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Không chỉ góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, chương trình còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân khu vực biên giới bằng những công trình an sinh, những món quà nghĩa tình và những thông điệp về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

6 giờ sáng, khu vực Nhà văn hóa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng đã rộn ràng trong không khí náo nức. Hàng trăm người dân cùng các em học sinh có mặt từ rất sớm, đứng kín hai bên tuyến đường và khuôn viên nhà văn hóa để chào đón đoàn đại biểu hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào về dự Hội nghị sơ kết kết nghĩa giữa thôn Thủy Phong với bản Xốp Tờng, xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Khắp khu vực được trang hoàng rực rỡ với pa nô, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng của Việt Nam và quốc kỳ Lào tung bay trong nắng sớm. Tay vẫy hoa, cờ, miệng hô vang khẩu hiệu “Việt - Lào đoàn kết! Việt Lào - Sa bai đi). Những tràng vỗ tay, những nụ cười, những ánh mắt háo hức của người dân hòa cùng không gian trưng bày và tiếng cồng chiêng của người dân tộc Thái, tạo nên bầu không khí tưng bừng, phấn khởi, thể hiện tình cảm chân thành của Nhân dân vùng biên dành cho đoàn đại biểu và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong niềm vui chung ấy, những món quà nghĩa tình dành cho người dân vùng biên đã mang lại niềm xúc động đặc biệt. Là một trong số 50 người dân được nhận bò giống từ chương trình, bà Lô Thị Nhuận, ở bản Thanh Lâm, xã Sơn Lâm không giấu được niềm vui và xúc động: “Gia đình tôi rất vui và xúc động khi được nhận bò giống. Đây là món quà rất ý nghĩa, giúp chúng tôi có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ người dân vùng biên giới”.

Không chỉ trao sinh kế cho người dân, chương trình còn hướng tới xây dựng những công trình có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của địa phương. Cũng tại xã Kim Bảng, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công xây dựng Trường Mầm non Thanh Hà - công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí 30 tỷ đồng để xây dựng.
Với nhiều giáo viên và phụ huynh nơi đây, công trình không chỉ là một ngôi trường mới mà còn là niềm hy vọng về điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng biên. Công trình gồm hai dãy nhà hai tầng với tổng diện tích sàn 1.646m², có 6 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng và khu bếp, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc trẻ em khu vực biên giới và tránh trú bão của người dân. Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ góp phần tạo điều kiện để trẻ em vùng cao được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn cho hàng ngàn người dân khi bão về.
Bày tỏ niềm vui trước sự kiện này, cô Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Hà, cho biết: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với nhân dân khu vực biên giới. Đây là nguồn động viên rất lớn để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào”.

Đối với người dân và các em học sinh, chương trình giao lưu không chỉ là một sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng mà còn là dịp để trực tiếp cảm nhận tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc anh em. Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hai nước cùng đồng hành trong các hoạt động giao lưu đã gieo vào lòng thế hệ trẻ những hạt giống đẹp về tình đoàn kết và hữu nghị.
Em Nguyễn Lê Quỳnh Trang, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Xuân Lâm, xúc động chia sẻ rằng em rất vinh dự khi được tham dự chương trình và gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Em mong sau này trở thành cô giáo để dạy học cho trẻ em vùng cao, giúp các em hiểu hơn về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, về những điều tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Cùng chung niềm vui ấy, em Võ Tường Vy, học sinh lớp 8A, Trường THCS Thanh Thủy, xã Kim Bảng, bày tỏ: “Được tham gia Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 3 là một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước và gìn giữ tình đoàn kết giữa hai dân tộc”.

Không khí phấn khởi cũng lan tỏa trong đông đảo nhân dân vùng biên. Tham gia đội hình đón đoàn đại biểu, bà Lô Thị Hợi, xã Tân Lâm, chia sẻ niềm tự hào khi được tham dự chương trình và mong muốn tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào sẽ ngày càng bền chặt, cùng nhau phát triển vì cuộc sống ấm no của Nhân dân hai nước.
Còn ông Nguyễn Quang Hợi, cựu chiến binh ở thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, xúc động nói: “Hôm nay chứng kiến quân đội hai nước phối hợp tổ chức những hoạt động ý nghĩa như thế này, tôi rất vui và hạnh phúc. Mong rằng tình đoàn kết giữa quân đội và Nhân dân hai nước sẽ ngày càng bền vững, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định khu vực biên giới”.

Song song với các hoạt động an sinh, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa đối ngoại quốc phòng sâu sắc như trồng cây hữu nghị tại cột mốc 460, thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và hội đàm giữa hai đoàn đại biểu.
Trước đó, hoạt động giao lưu đã diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) với nhiều hoạt động như: Chào, tô son cột mốc 460; khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252; thăm, tặng 200 suất học bổng cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Thông Năm Mun (bản Xốp Tờng, huyện Xay Chăm Phon); khám, cấp thuốc miễn phí và trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ dân khó khăn ở khu vực biên giới Lào.

Từ những phần quà trao tận tay người dân, những buổi khám bệnh, con bò giống giúp phát triển sinh kế, công trình được khởi công đến những cuộc gặp gỡ, giao lưu thắm tình đoàn kết, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 3 đã khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng hai nước trong việc tăng cường hợp tác thực chất, cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Quan trọng hơn, những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn ấy đang tiếp tục bồi đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào bằng những giá trị thiết thực, hướng tới Nhân dân khu vực biên giới. Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo Đảng, chính quyền, quân đội và Nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Bài, ảnh: HOÀNG THÁI



