Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào dự Lễ khánh thành Bến số 3, Cảng Quốc tế Lào - Việt
Ngày 28/4/2025, tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ khánh thành Bến cảng số 3, Cảng Quốc tế Lào - Việt. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Thoong Lun - Sỉ Su Lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dự Lễ khánh thành.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Bộ, ngành Trung ương dự Lễ khánh thành. Về phía nước bạn Lào dự Lễ khánh thành có đồng chí Sả Lởm Xay – Kôm Mạ Xít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; đồng chí Thoong Xa Lít – Măng Nỏ Mệch; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng chí Su Von- Lương Bun Mi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào và đại biểu các ban, bộ, ngành nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự Lễ khánh thành.
Công trình Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt do Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Bến cảng có chiều dài 225m, khả năng tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp trọng tải đến 45.000 DWT, công suất khai thác lên tới 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm; diện tích đất sử dụng 43.928m² và mặt nước 42.000m².
Ngày 25/3/2025, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-CHHĐTVN về việc công bố mở Cầu cảng số 3 - Bến cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, đánh dấu việc chính thức đưa bến cảng vào khai thác.
Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt đi vào khai thác góp phần nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao. Đồng thời, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực, phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; tạo thuận lợi cho Chính phủ Lào xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển Việt Nam.
Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt không chỉ là công trình hạ tầng có ý nghĩa về kinh tế mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, bền vững giữa 2 nước Việt Nam – Lào. Công trình đi vào khai thác là minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam về hợp tác đầu tư phát triển 3 Bến số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng.
Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, HỒ VIỆT
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận