Thứ hai, 20/05/2024 - 13:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

    Sáng ngày 17/3/2024, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hưng Hòa long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh khu lưu niệm và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An).

 Dự buổi lễ có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh; các đồng chí lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố; đại biểu 24 xã, phường  trên địa bàn thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã Hưng Hòa, các trường học, các thôn xóm, các chức sắc tôn giáo, Ban quản lý các di tích trên địa bàn; các cơ quan, doanh nghiệp, người con quê hương đang công tác, học tập và sinh sống xa quê; cùng Nhân dân và quý khách thập phương đã về dự.

Quang cảnh Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 

Đồng chí Trần Trung Quân, Phó Bí tư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa trình bày diễn văn Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ.

 

Các đại biểu dự Lễ.

 

Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1913 tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa - thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.)

Thuở nhỏ, Chu Văn Điều thường được nghe kể nhiều câu chuyện về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, về tấm gương yêu nước của các sĩ phu văn thân như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,…Từ đó, đã khích lệ tinh thần yêu nước trong con người anh, sớm hun đúc hát vọng lớn lao đó là tham gia làm cách mạng để mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân. Chu Văn Điều đã sớm tham gia các phong trào đấu tranh ở địa phương và động viên người thân tham gia các cuộc mít tinh tuần hành.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Trưởng ban quản lý di tích tỉnh công bố quyết định xếp hạng di tích. 

 

Các lão thành cách mạng và bà con Nhân dân địa phương cùng tham dự.

 

Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930- 1931), Chu Văn Điều được phân công làm Đội phó Đội Tự vệ đỏ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi tròn 17 tuổi. Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Chu Văn Điều (sau này gọi là Chu Huy Mân), đánh dấu bước trưởng thành từ một người yêu nước trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

   Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với tài năng và tư duy sâu sắc, sáng tạo cùng những kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần làm nên những chiến thắng của quân và dân ta từ Cách mạng tháng Tám 1945, Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Chiến dịch Mậu Thân 1968, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Đặc biệt, đồng chí là người giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nước bạn Lào,...

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 

        Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Chu Huy Mân tiếp tục tham gia Quân đội và giữ nhiều vị trí quan trọng như Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Đại biểu Quốc hội các khoá II, VI và VII... Là vị tướng song toàn của Quân đội, vừa có tài thao lược trên chiến trường, vừa là nhà chính trị sắc sảo, đã có nhiều công lao to lớn đối với Cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đại tướng Chu Huy Mân nhiều phần thưởng, huân huy chương cao quý.

Bà Chu Minh Hà, con gái Đại tướng Chu Huy Mân phát biểu cảm ơn.

 

Đồng chí đã được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 1958, thăng quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng năm 1974 và năm 1980 đồng chí được phong quân hàm Đại tướng.

Khi nói đến Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường gọi với cái tên rất gần gũi là “Tướng Hai Mạnh”, tức là mạnh cả chính trị lẫn quân sự. Qua đó cho thấy vai trò quan trọng của đồng chí trên chiến trường: vừa chỉ huy quân sự, vừa kiêm công tác chính trị.

Đại diện gia đình và lãnh đạo chính quyền địa phương dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 

93 năm tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, Đại tướng Chu Huy Mân luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo cấp cao tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta, một tướng lĩnh xuất sắc, một nhà chính trị - quân sự song toàn của quân đội nhân dân Việt Nam. Suốt cuộc đời, Đại tướng đã đem hết ý chí, sức lực và trí tuệ góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 

Chương trình Văn nghệ chào mừng.

Với những giá trị như trên của di tích, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định xếp hạng Khu lưu niệm đại tướng Chu Huy Mân là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhớ, tôn vinh đối với công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích.

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội