A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Linh thiêng đêm tri ân “Vang vọng khúc khải hoàn”

Đêm 24/7/2022, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức Lễ thắp nến tri ân và giao lưu nghệ thuật “Vang vọng khúc khải hoàn”. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Trần Minh Phong, Phó Giám đốc Học viện Quân y.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có: Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tham dự chương trình còn có: Đại biểu thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế; cơ quan chính trị các đơn vị: Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Học viện Quân y, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế; đại biểu Thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương.

Các đại biểu dành phút mặc niệm.
 

 

Chương trình còn có sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 4; cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu dâng hương các phần mộ liệt sĩ.        ​​
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dâng hương các phần mộ liệt sĩ.

 

Trước khi vào buổi Lễ thắp nến tri ân, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và bà con Nhân dân, tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ đang an nghỉ, cùng thắp sáng lên hàng trăm ngọn nến lung linh và dâng những nén tâm nhang bày tỏ lòng tri ân thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu tại Lễ thắp nến tri ân.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dự Chương trình giao lưu.

 

Phát biểu tại buổi Lễ thắp nến tri ân, Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nói: “Chúng tôi xin được bày tỏ lòng thành kính, niềm biết ơn vô hạn đối với những người con bất tử đã không tiếc máu xương hiến trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, viết nên những trang sử vàng chói lọi, soi đường cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước theo sau. Máu đào và sự hy sinh của các anh, các chị đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, làm xanh thêm những mảnh đất Thừa Thiên Huế và khắp mọi miền Tổ quốc hôm nay.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng gia đình chính sách.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức chương trình trao quà tặng gia đình chính sách.
Các đại biểu dự đêm giao lưu.

 

Báo cáo những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Quân đội và tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thời gian qua, Thượng tá Trần Viết Năng thay mặt tuổi trẻ nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua "Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng", sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, giàu đẹp và văn minh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao biểu tượng 2 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng/căn).
Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế trao quà tặng gia đình chính sách.
Đại biểu Cục Chính trị Quân khu dự chương trình giao lưu.

 

Sau buổi Lễ thắp nến tri ân, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và tuổi trẻ địa phương đã cùng tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang vọng khúc khải hoàn”. Chương trình như một món quà tri ân sâu sắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật, với những ca khúc đi cùng năm tháng, do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn Văn công và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 thể hiện, lắng đọng trong tim người xem nhiều cảm xúc.

 
 
Chương trình nghệ thuật đêm giao lưu.
Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tham gia đêm giao lưu.

 

Tại đêm giao lưu nghệ thuật, Ban Tổ chức đã trao quà tặng 40 gia đình chính sách, 15 cháu học sinh vượt khó, học giỏi và trao biểu tượng 2 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng/căn).

Trước đó, cùng ngày, tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức chương trình “Tri ân Tháng 7”: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân; tặng 173 suất quà (trị giá 01 triệu đồng/suất), 258 hộp sữa Golden cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các cháu học sinh vượt khó, học giỏi. Tổng giá trị các công trình, phần quà là hơn 750 triệu đồng.

 
 
 
 
Chương trình nghệ thuật đêm giao lưu.
 
Cán bộ, chiến sĩ theo dõi đêm giao lưu.

 

 

Được tổ chức trên mảnh đất Thừa Thiên Huế một thời “Hoa - Lửa”, các hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế và thế hệ trẻ cả nước hôm nay về sự cống hiến, hy sinh, những đóng góp to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; góp phần nêu cao truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, thiết thực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung tay, góp sức chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ, động viên các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội