Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4): Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật
Chiều 12/5/2026, Đoàn công tác số 1 của Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông tại Lữ đoàn Pháo binh 16.
Đón tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng; Đại tá Hoàng Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao kết quả bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu; tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo đảm an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2026 của Lữ đoàn Pháo binh 16.
Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác hậu cần, kỹ thuật của Lữ đoàn vẫn bảo đảm tốt cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác ngành; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện các cấp. Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần, kỹ thuật có nhận thức trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Lữ đoàn bảo đảm đúng, đủ định lượng quân nhu cho các đối tượng; tích cực tăng gia sản xuất, cải tiến chế biến món ăn; phát huy tốt vai trò hội đồng giá, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ kinh phí tiền ăn; bảo đảm 100% nhu cầu nước sạch, rau xanh, thịt lợn, thịt gia cầm; 59% nhu cầu thịt bò và 52% nhu cầu cá. Thu lãi bình quân từ tăng gia sản xuất đạt hơn 500 nghìn đồng/người, bằng 33,45% kế hoạch năm 2026. Đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý rác thải. Quân số khỏe đạt 98,5%.
.jpg)
.jpg)
Lữ đoàn bảo đảm tốt xăng dầu cho các nhiệm vụ; quản lý, bảo dưỡng tốt xe máy, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn đạt KT = 1; các nhóm vũ khí, trang bị khác đạt KT = 0,9 đến 0,95. Đơn vị tổ chức sửa chữa nhỏ 5 lượt pháo, 26 lượt vũ khí bộ binh, 10 lượt khí tài quang học; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng theo quy định cho 100% vũ khí, trang bị.
Đoàn công tác cũng ghi nhận, biểu dương kết quả bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông của Lữ đoàn Pháo binh 16. Trong đó, Lữ đoàn duy trì thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, công tác, phòng, chống cháy nổ và tham gia giao thông.
.jpg)
Kết luận kiểm tra, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Huy Việt ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn Pháo binh 16 đạt được trong công tác hậu cần, kỹ thuật và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông thời gian qua. Đại tá Nguyễn Huy Việt yêu cầu chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục chỉ đạo, duy trì đúng số lượng vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, chú trọng cải tiến món ăn, phát huy hiệu quả trạm chế biến, giết mổ tập trung; tiếp nhận, cấp phát quân trang theo mùa cho hạ sĩ quan, binh sĩ; bổ sung doanh cụ, doanh trại cho các đơn vị theo quy định.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu nhấn mạnh, Lữ đoàn cần phát huy tốt năng lực của đội ngũ thợ, nhân viên kỹ thuật; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ; chú trọng kiểm tra tình trạng xe máy; quản lý chặt chẽ và thực hành tiết kiệm cơ sở vật chất kỹ thuật. Đồng thời, thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về an toàn vệ sinh lao động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay những nguy cơ mất an toàn đã được chỉ ra; thường xuyên củng cố, sắp xếp kho tàng, thực hiện thông gió, làm mát đạn đúng quy định.
Tin, ảnh: CẢNH VINH - THANH NGUYỄN



