A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283 công bố Quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật

Ngày 28/12/2023, Lữ đoàn Phòng không 283 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Dự Lễ có đại biểu một số cơ quan Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn. 

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn dự Lễ.

 

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu về việc thực hiện Quyết định của Bộ Quốc Phòng sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn, thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 283 đã tiến hành biên chế, tổ chức lại thành Phòng Hậu cần-Kỹ thuật theo đúng quyết định, hướng dẫn các cấp. Tại buổi Lễ,  Lữ đoàn Phòng không 283 đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về sáp nhập, tổ chức lại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật thuộc Lữ đoàn Phòng không 283; Quyết định của Đảng ủy Lữ đoàn về thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật.

Đại tá Trần Xuân Hòe, Lữ đoàn trưởng công bố Quyết định tổ chức lại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn.
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi Lễ.

 

 

 

Đại biểu cơ quan Quân khu dự Lễ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu khẳng định: “Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta, là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có Nghị quyết, Kế hoạch về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; trong đó có sáp nhập và tổ chức lại cơ quan hậu cần, kỹ thuật từ cấp chiến thuật đến cấp chiến lược".

Thượng tá Võ Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Lữ đoàn Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.
Các đại biểu dự Lễ.

 

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho việc sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật của Lữ đoàn Phòng không 283. Đồng thời, lưu ý sau khi sáp nhập Phòng Hậu cần-Kỹ thuật nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, tích cực nghiên cứu, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.
Cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn dự Lễ.

 

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 283 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy, cơ quan Lữ đoàn Phòng không 283 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Hậu cần-Kỹ thuật nhanh chóng kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu, chú trọng việc điều chỉnh, bổ sung quân số còn thiếu, bố trí sử dụng hợp lý quân số dôi dư, không làm ảnh hưởng, xáo trộn, gián đoạn đến nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Kịp thời điều chỉnh hệ thống kế hoạch, văn kiện sau khi sáp nhập. Xây dựng Đảng bộ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...

Cấp ủy, chỉ huy Phòng Hậu cần-Kỹ thuật sau khi sáp nhập quán triệt sâu sắc, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Hậu cần-Kỹ thuật gắn với các Phong trào Thi đua quyết thắng; đồng thời điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho cơ quan hoạt động có hiệu quả; thường xuyên quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội và bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt nhất.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội