Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức tọa đàm thanh niên và phát động phong trào “3 tiên phong quyết thắng”
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”, “Thanh niên Quân đội – Theo dấu chân Bác” và phát động phong trào “3 tiên phong quyết thắng” trong tuổi trẻ toàn đơn vị. Đây là đơn vị được chỉ đảo làm trước trong toàn Quân khu.
Đại tá Bùi Thế Kỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Trưởng phòng Công tác Quần chúng Quân khu dự, theo dõi tọa đàm. Đại tá Võ Xuân Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 dự và chỉ đạo buổi tọa đàm. Tham dự có Đại tá Trần Xuân Hòe, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 283; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, đại diện các cơ quan, đơn vị kết nghĩa và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên.


Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Đại tá Võ Xuân Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 nhấn mạnh: Thanh niên là lực lượng xung kích, đội hậu bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đoàn viên cần tuyệt đối trung thành với Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chính ủy Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.



Tại tọa đàm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tập trung trao đổi, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò “Thanh niên với tương lai đất nước” trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như việc quán triệt, triển khai thực hiện “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Điểm nổi bật của buổi tọa đàm là nội dung thảo luận được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị và những vấn đề đặt ra đối với thanh niên Quân đội trong tình hình mới. Các ý kiến tập trung làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và thanh niên qua các thời kỳ cách mạng; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác thanh niên, đồng thời nhấn mạnh thanh niên là lực lượng xung kích, đội hậu bị tin cậy, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.


Nhiều tham luận đã đi sâu phân tích yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đoàn viên thanh niên trước tác động của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và các luồng thông tin xấu độc; đề xuất các giải pháp thiết thực như tăng cường giáo dục lý luận, nâng cao khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin, phát huy vai trò nêu gương, lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên không gian mạng.



Cùng với đó, các ý kiến cũng làm rõ trách nhiệm của thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xác định rõ quá trình phấn đấu vào Đảng phải gắn với rèn luyện toàn diện, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu. Nhiều đoàn viên đã liên hệ sát thực tiễn đơn vị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, khắc phục biểu hiện trung bình chủ nghĩa, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nhận việc khó.


Thông qua các ý kiến tham luận, buổi tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Dịp này, Lữ đoàn đã phát động phong trào “3 tiên phong quyết thắng” trong tuổi trẻ giai đoạn 2025 – 2030, tập trung vào các nội dung: tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiên phong trong học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tiên phong trong chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên không gian mạng.
Tin, ảnh: HẢI HOÀNG



