A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mưa lũ gây ngập úng cục bộ nhiều địa phương các tỉnh miền Trung

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều nơi ở các huyện miền núi các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 bị ngập úng. Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đã huy động lực lượng bộ đội thường trực và dân quân triển khai các phương án phòng, chống, giúp Nhân dân ứng phó với mưa lũ.

Mưa to từ chiều 26 đến sáng 27/9/2023 đã và đang gây thiệt hại cho các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, trong đó một người dân ở huyện Như Xuân bị mất tích khi đi đánh cá trong mưa lũ. Nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Như Xuân cho hay mưa lũ làm ngập 55ha lúa mùa của bà con nông dân và gây sạt lở tuyến đường từ thị trấn Yên Cát đi xã Thanh Quân, đoạn qua xã Cát Vân.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết tại đập tràn ở thôn Đồng Chành, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) sáng ngày 27/9/2023.

 

Các tràn trên tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã Thanh Lâm, Hóa Quỳ, Thanh Phong, Tân Bình, Bãi Trành, Thanh Quân, Cát Tân cũng bị ngập nặng, nước chảy xiết không thể lưu thông. Riêng thôn Thanh Sơn, xã Thanh Sơn đang bị cô lập do các khe nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Mưa lũ gây ngập úng, thiệt hại diện tích lúa màu đang chuẩn bị vào kỳ thu hoạch của bà con nông dân xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa)

 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Như Xuân đã chỉ đạo các địa phương cắm biển cảnh báo, hạ barie, phân công người trực tại các điểm bị ngập do nước lũ dâng cao; tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ bị ngập, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người dân...

Còn tại các huyện vùng cao, miền núi như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Tại tỉnh Nghệ An, đến sáng ngày 27/9/2023, tại nhiều huyện miền núi như Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương… đang tiếp tục có mưa lớn. Trong tối qua 26-9, nước từ các sông suối dâng cao, tràn vào một số khu dân cư thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu), thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương). Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng bộ đội, dân quân, Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ đạc, gia súc đến khu vực cao hơn.

Lực lượng vũ trang huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giúp Nhân dân thị trấn Tân Lạc di chuyển đồ đạc khỏi vùng ngập úng.

 

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông tin, mưa lớn kèm theo gió lốc khiến một số xã trên địa bàn bị thiệt hại, mưa làm ngập úng, chia cắt một số tuyến đường. Hiện tại nước trên các hồ đập thủy lợi trong huyện đã đạt ở mức thiết kế, nhiều vùng thấp trũng bị ngập, các ao nuôi cá của nhiều hộ dân đã bị tràn. "Các xã đã cắm biển cảnh báo, rào và cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện qua lại các cầu tràn. Các hộ gia đình ở gần khe suối, thấp trũng đang được các xã tích cực hỗ trợ để di dời người và tài sản đến nơi an toàn" - ông Nhã nói.

Lực lượng vũ trang huyện Quỳ Hợp giúp Nhân dân di chuyển vật nuôi khỏi vùng ngập úng.

 

Do mưa lớn nên đoạn quốc lộ 48 bị ngập hơn nửa mét tại một số khu vực, chia cắt tuyến đường đi các huyện Quỳ Châu, Quế Phong. Trong khi đó, tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn cũng bị ngập sâu, xe cộ không thể lưu thông qua.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết từ 22h30 tối 26/9/2023, Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong đã vận hành xả hồ chứa thủy điện Bản Cốc do lưu lượng nước về hồ có xu hướng tăng, với lưu lượng xả từ 11,16m3/s đến 150m3/s. Nhà máy Thủy điện Chi Khê vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê cũng xả nước qua đập tràn từ 20h tối 26/9/2023, lưu lượng xả khoảng 500m3/s đến 850m3/s. Trong ngày 27-9, dự kiến nhiều nhà máy thủy điện ở Nghệ An sẽ xả nước, trong đó có thủy điện Nhãn Hạc, Nậm Mô, Châu Thắng và Sông Quang.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất, chuẩn bị phương án và sẵn sàng di dời người, tài sản hoặc cấm đường khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và phương tiện tham gia giao thông. Tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến hơn 8h ngày 27/9/2023, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Các huyện có số trường nghỉ học nhiều như: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Các huyện còn lại như: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, việc nghỉ học diễn ra cục bộ tại những địa bàn bị chia cắt.

Nước từ thượng nguồn đổ về, dâng cao mấp mé trước các công sở ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

 

Tại huyện Quỳ Châu, bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cho biết qua nắm bắt ban đầu, hai điểm Trường mầm non và tiểu học ở bản Tà Sỏi (xã Châu Hạnh) nước đã dâng lên ngập đến mái. Nhiều điểm trường ở xã Châu Thắng nước đã tràn vào trường khoảng 1m.

Tại huyện Quế Phong, ông Lữ Thanh Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cho biết trong sáng 27/9/2023, qua nắm bắt ban đầu, các trường tại các xã Quang Phong, Cắm Muộn, Châu Kim, Nậm Giải, Hạnh Dịch đã cho học sinh nghỉ học. Ở các địa phương còn lại, việc nghỉ học có thể diễn ra cục bộ nếu điểm trường bị chia cắt, không đi lại được...

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 24/9 đến 7h ngày 27/9/2023 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 166mm – 300mm. Đặc biệt, lượng mưa đo được tại trạm Linh Cảm là 326,1mm, trạm Sơn Kim 345,5mm, trạm Chu Lễ 342mm, trạm Hương Khê 335,8mm, trạm Kỳ Anh 386mm, trạm Hương Trạch 572,7mm. Mưa lớn dồn dập đã khiến một số cây cầu, tuyến đường giao thông trên địa bàn Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập, sạt lở.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn điều tiết nước lúc 15h ngày 25/9 với lưu lượng 26m3/s; lúc 16h ngày 26/9 xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 1.380 m3/s. Tới 8h ngày 27/9, lưu lượng nước về hồ 151m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 68,56m, cao trình nước ở hạ lưu là 23m, lưu lượng nước qua tổ máy là 32m3/giây, lưu lượng qua tràn 22m3/giây. Hiện nay, khu vực Nhà máy Thủy điện Hố Hô không có mưa.

 
Dân quân xã Hương Vĩnh và các lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo người dân tại khu vực ngập sâu.

 

Mưa lớn cũng đã gây một số thiệt hại về công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại huyện Hương Khê có 287 vườn nhà dân bị ngập, 8 hội quán bị chia cắt. Một số tuyến đường giao thông và cầu tại các xã Hương Đô, Hương Trạch, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh, Phúc Trạch, Hà Linh và Hương Bình bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Cầu Đượng Lèn, xóm Tân Trung và cầu dân sinh, thôn 8, xã Hương Lâm bị xói lở. Mưa lớn khiến 21ha bưởi Phúc Trạch tại xã Hương Trạch bị ngập và gây sập đổ 10m hàng rào tại nhà văn hóa thôn 12, xã Hương Giang. Huyện Hương Khê cũng đã di dời 5 hộ dân ở xã Hương Lâm và 1 hộ dân ở xã Hương Thủy đến nơi an toàn trước ảnh hưởng của sạt lở đất.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn dồn dập gây ngập 1 hội quán thôn ở xã Kim Hoa, một số tuyến giao thông, cầu tràn cũng bị nước lũ chia cắt. Mưa lớn cũng khiến sạt lở mái ta luy dương tại Km 82+950 trên tuyến quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn khiến 500 i đất đá tràn xuống đường. Ngành chức năng sau đó đã huy động máy móc để dời dọn khối lượng đất đá đổ xuống quốc lộ. Tại Km82+800 quốc lộ 8 qua huyện Hương Sơn lại tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy dương khiến 1.000 khối đất đá tràn xuống đường gây ắc tách giao thông. Hiện, các lực lượng đã huy động 2 máy xúc, phương tiện vận tải chuyên dụng để dời dọn đất đá. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ngày 26/9/2023, 2 huyện Hương Sơn và Hương Khê đã chủ động cho 5.919 học sinh nghỉ học.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở tại 2 điểm xung yếu trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, bao gồm: tuyến đường quốc phòng ven biển xã Cẩm Lĩnh và kè biển xã Cẩm Nhượng. Tại tuyến đường quốc phòng ven biển qua thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, xuất hiện 6 điểm sạt lở, trong đó, mỗi điểm sạt lở dài khoảng 50 m. Mặc dù khối lượng đất đá rơi xuống lòng đường không nhiều nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương đã cắm biển cảnh báo, lập rào chắn; thông tin về điểm sạt lở để người dân chủ động phòng tránh. Mưa lớn cũng khiến kè biển xã Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm một vị trí sụt lún với diện tích 40 m2. Đến nay, toàn tuyến kè với chiều dài 1,2 km có nhiều điểm sụt lún, sạt lở, nguy cơ mất an toàn rất cao. UBND huyện Cẩm Xuyên đã giao cho UBND xã Cẩm Nhượng tập kết vật liệu (khoảng 50 khối đá) để khắc phục, gia cố điểm sạt lở, hoàn thành trước ngày 28/9/2023.

Ở huyện Kỳ Anh có 4 cầu tràn bị ngập tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây, Kỳ Thượng bị ngập. Người dân hạn chế lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, nơi đất dốc, ta luy dương tại các địa phương đã cảnh báo ở trên.

Tại khu vực biên giới huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số địa bàn. Tại các ngầm Ka Ai, Hà Nông (xã Dân Hóa); ngầm Cô Pi, Tà Cổ (xã Trọng Hóa); đường vào xã Hóa Sơn nước dâng lên cao từ 0,5-1m, người và phương tiện không qua lại được. Nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp thuộc xã Dân Hóa bị ngập. Chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng bộ đội thường trực cùng dân quân địa phương đã và đang hỗ trợ các hộ dân bị ngập kê đồ đạc lên cao, di dời đến nơi an toàn.

Các đơn vị Quân đội trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình túc trực những điểm bị ngập sâu.

 

Quốc lộ 12A đoạn Km 121+800, thuộc bản Yleng, xã Dân Hóa bị sạt lở khoảng 50m3 đất đá, gây ách tắc giao thông. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và thông báo cho Công ty Quản lý đường bộ 909 khắc phục các điểm sạt lở.

Quốc lộ 9B ở Quảng Bình xảy ra sạt lở.

 

Tại huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình, các tuyến đường vào khu vực bản Hà (xã Thanh Hóa) nước ngập khoảng 0,3m; cầu tràn (cầu Khe Nung) đường đi vào xã Thanh Hóa bị ngập 60-70cm; đường thôn 4 Thanh Lạng đi đường mòn Hồ Chí Minh ngập 60cm; cầu cột 4, cầu Thanh Thạch bị ngập; ngập 3 nhà dân dưới 1m; các trường học trên địa bàn xã Thanh Hóa tạm thời cho học sinh nghỉ học do bị nước lũ chia cắt.

Tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 4 bản thuộc xã Trường Sơn gồm: Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn bị nước lũ dâng cao chia cắt. Tại huyện Lệ Thủy, đường 9B, đoạn đi qua bản Chút Mút, xã Lâm Thủy bị sạt lở khoảng 30m3 đất đá, các phương tiện không qua lại được.

Nhiều hộ dân vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở của tỉnh Quảng Bình được chính quyền địa phương và các đơn vị bộ đội cùng lực lượng dân quân sơ tán đến nơi an toàn.

 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo các đơn vị, địa phương ở Quảng Bình đang cập nhật tình hình thời tiết, giữ liên lạc và thông báo đến các chủ phương tiện trên biển về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, yêu cầu tìm nơi tránh trú an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó và giúp dân phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị bộ đội và dân quân tăng cường lực lượng, thiết lập cảnh báo, không để người dân qua lại các khu vực ngập lụt, các điểm có nguy cơ sạt lở; thông báo, kêu gọi và yêu cầu người dân không đi vào rừng; đảm bảo lương thực, thực phẩm dự phòng, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: PHÓNG VIÊN và C.T.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội