A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Nhằm nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn, tối ngày 26/2/2025, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Báo Công lý, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Trường Đại học Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”. Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo chương trình trực tiếp tại Hội trường A Quân khu. Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Ủy ban ATGT quốc gia, Ban Thanh niên Quân đội, Báo Công lý, Công an, Tỉnh đoàn Nghệ An, Trường Đại học Vinh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách về pháp luật.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khai mạc chương trình.

 

Buổi tối thành Vinh, mưa nặng hạt và rét đậm. nhưng không ngăn nổi bước chân của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn hướng về Hội trường A Quân khu nơi tổ chức chương trình. Mới hơn 18 giờ tối nhưng các hàng ghế của Hội trường A đã kín chỗ. Ai ai cũng chờ đợi giây phút khai mạc chương trình.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu theo dõi chương trình.

 

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước đổi mới do cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu thể hiện. Không khí trong khán phòng mỗi lúc một “nóng” hơn sau phần khai mạc chương trình của Ban tổ chức và phần Minigame, dưới dạng trắc nghiệm  về các nội dung trong Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm (Chỉ thị 35) và Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (Nghị định 168) từ Ban tổ chức đặt ra. Sau mỗi câu hỏi đặt ra, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân theo dõi  ở Hội trường A và tại các điểm cầu hào hứng tham gia trả lời thông qua trên điện thoại cá nhân, đẩy không khí của chương trình càng thêm hấp dẫn, lôi cuốn.

Toàn cảnh chương trình.
Các đại biểu tham gia trả lời câu hỏi trong phần thi Minigame qua điện thoại.

 

 Kết thúc phần thi Minigame, trò chuyện với chúng tôi, Trung úy Hoàng Đức Đệ, Trợ lý Xưởng 467, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu cho biết: "Chương trình không những mang đến giây phút thư giản mà đã giúp chúng tôi củng cố, bổ sung kiến thức về Luật Giao thông đường bộ. Sau chương trình này, tôi sẽ mang những thông tin, hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, nhất là các nội dung trong Chỉ thị 35 và Nghị định 168 tuyên truyền cho người thân, bạn bè, góp phần nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông".

Chương trình càng thêm "sức nóng", khi 2 MC dẫn dắt người xem theo dõi Game show tìm hiểu pháp luật từ “Mô hình phiên tòa giả định”; phóng sự qua các tình huống giao thông thường gặp liên quan đến Chỉ thị 35 và Nghị định 168. Đồng chí Đinh Quang Dân, Chiến sĩ dân quân cơ động phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nói rằng, chúng tôi đã được quán triệt các nội dung trong Chỉ thị 35 và Nghị định 168, nhưng chưa nắm hết bản chất. Thông qua phóng sự và câu hỏi Ban tổ chức đặt ra giúp tôi hiểu hơn về các điều luật trong Luật Giao thông đường bộ. Đơn cử như, quy trình xử lý vụ việc vi phạm giao thông của cơ quan chức năng và quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia giao thông. Hay các mức phạt về các lỗi phạm khi tham gia giao thông theo Nghị định 168 so với các Nghị định trước đây…

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia chương trình.
Cán bộ, chiến sĩ trả lời câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra.

 

Sau khi Ban Tổ chức trình chiếu video tình huống về Phiên tòa giả định, câu hỏi đặt ra: Từ video phiên tòa giả định cho thấy, đối tượng vi phạm giao thông đã bị truy tố và đưa ra xét xử theo quy định. Vậy theo các đồng chí, hành vi nào đã cấu thành hành vi phạm tội của bị cáo?

Rất nhanh, Thượng úy Cao Văn Quân đến từ Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu trả lời: Hành vi của đối tượng vi phạm giao thông trong phóng sự do Ban tổ chức đưa ra đã phạm tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017. Hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và có hành vi đâm xe vào đâm va vào chân trái của đồng chí Cảnh sát giao thông (CSGT), làm cản trở việc thực thi công vụ của lực lượng chức năng. Hành vi của Tiến đã cấu thành tội Chống người thi hành công vụ. Hành vi của đối tượng thể hiện thái độ coi thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm về tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất ổn định trật tự xã hội

Cán bộ cơ quan Quân khu và đại biểu theo dõi chương trình.
Sinh viên Trường Đại học Vinh trả lời câu hỏi, tương tác với Ban tổ chức.

 

Sau phần trả lời của khán giả là phần nhận xét, bổ sung của các chuyên gia đến từ Công an tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu và Tòa án Quân khu, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn nội dung Chỉ thị 35 và Nghị định 168.

Theo dõi chương trình, chúng tôi nhận thấy, nội dung các câu hỏi, phóng sự do Ban Tổ chức đưa ra rất cần thiết đối với mọi người khi tham gia giao thông. Cụ thể, câu hỏi Ban Tổ chức nêu ra: Chỉ thị 35/CT-TTg, Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật đã nêu rất rõ về hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vậy theo các đồng chí, cần phải làm gì để bản thân, đồng đội và người thân của mình không vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia giao thông?

Nhiều cánh tay xung phong trả lời câu hỏi. Với sự am hiểu của mình, Trung úy Ngô Thế Văn, Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283 đã trả lời rất ngắn gọn và đầy đủ: Mọi người tham gia giao thông phải luôn gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Chấp hành nghiêm mọi quy định cả về con người, phương tiện, trang bị và các giấy tờ cần thiết. Tuyệt đối không vi phạm về nồng độ cồn; chạy quá tốc độ quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông, đi sai làn đường, phương tiện không kiểm định, không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến với đoàn viên, hội viên và Nhân dân, thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng đội trong đó “đã uống rượu, bia thì không lái xe”; không chạy quá tốc độ quy định; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép…

 
Ban cố vấn chương trình bổ sung phần trả lời câu hỏi của khán giả.

 

Tham gia chương trình, bạn Hoàng Văn Hoàn, sinh viên Trường Đại học Vinh nói: Lâu nay tham gia giao thông do chưa nắm chắc một số điểm mới trong Nghị định 168 và Luật Giao thông đường bộ, vì thế có lúc tôi còn vi phạm. Kiến thức thu thập được từ chương trình đã giúp tôi hiểu rõ hơn về văn hóa khi tham gia giao thông.

Thông qua phần giao lưu, tương tác giữa khán giả với các chuyên gia đã làm rõ hơn về trách nhiệm, ý thức của người tham gia giao thông. Trong đó, nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải là luôn gương mẫu, đi đầu trong việc tham gia giao thông, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 35 và Nghị định số 168.

Ban tổ chức trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ và sinh viên trong chương trình.

 

Đại tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng Quân khu cho biết: Chương trình đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn về Chỉ thị 35 và Nghị định 168. Qua đó, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông, nhất là khi đã uống rượu, bia, cũng như thái độ hành vi ứng xử khi bị xử lý vi phạm. Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng ý thức văn hóa trong tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân với phương châm “Đã uống rượu bia không lái xe”, xây dựng cơ quan, đơn vị và địa bàn an toàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự chương trình.

 

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao các phần quà tặng một số cán bộ, chiến sĩ và sinh viên Trường Đại học Vinh và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2020-2025 trong phối hợp tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 35 và Nghị định 168.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội