A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhóm thiện nguyện HQ 571 trao hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi và vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, trưa ngày 26/10/2020, Nhóm thiện nguyện HQ 571 - 2014 đã đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao vật chất hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Đón và tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Đoàn đã trao nhiều lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết như: 4,4 tấn gạo thơm; 2,1 tấn bí xanh thơm Bắc Kạn; 300 gói cháo ăn liền; 100 bộ quần áo dân quân tự vệ mới 2 lớp; 11 thùng mì tôm; 300 áo phao các loại; 1.140 bánh chưng… nhờ Bộ Tư lệnh Quân khu chuyển đến Nhân dân vùng lũ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp nhận tượng trưng vật chất hỗ trợ từ Nhóm thiện nguyện HQ 571-2014.

 

Ông Đặng Văn Phong, đại diện nhóm Thiện nguyện HQ 571-2014 cho biết: “Đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng bão số 7 và áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân các tỉnh miền Trung. Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của nhóm thiện nguyện đã quyên góp và vận động quyên góp hỗ trợ kinh phí mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân vùng lũ”.

Phát biểu tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí Tư lệnh, đồng chí Chính ủy Quân khu trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân của các thành viên trong nhóm thiện nguyện HQ 571-2014. Đây là những vật dụng rất thiết yếu đối với người dân vùng lũ lúc này, Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ khẩn trương chuyển vật chất mà đoàn hỗ trợ đến với bà con vùng lũ trong thời gian sớm nhất, góp phần để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, Nhóm thiện nguyện HQ 571-2014 được thành lập từ các thành viên cùng chung chuyến tàu HQ 571 ra thăm quần đảo Trường Sa năm 2014. Trước cuộc sống còn nhiều khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo mà đoàn đến thăm, các thành viên đã thành lập Nhóm thiện nguyện HQ 571-2014 nhằm quyên góp và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật chất góp phần nâng cao đời sống bộ đội trên các đảo. Bên cạnh đó, nhóm cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện khắp cả nước như lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn; tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh vùng khó khăn…

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội