A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nở rộ mô hình làm theo Lời Bác

Vinh dự, tự hào học tập, công tác trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các tổ chức Hội Phụ nữ trong toàn LLVT Quân khu 4 đã có nhiều mô hình, phần việc hết sức ý nghĩa. Nổi bật như, phong trào "Bát nước thao trường", "Khâu áo chiến sĩ"; “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”; “Tết yêu thương tại vùng giáo”... được các cấp Hội Phụ nữ hưởng ứng tích cực mang lại hiệu thiết thực.

Chi hội Phụ nữ Ban CHQS thành phố Vinh, Nghệ An thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm, Phòng Công tác quần chúng Quân khu đã hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở xây dựng kế hoạch học tập và xác định xây dựng các mô hình, phần việc cụ thể. Lồng ghép nhiều hình thức để giáo dục, tuyên truyền, như tổ chức diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; gắn các hoạt động với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Nhờ làm tốt việc quán triệt, học tập hầu hết cán bộ, hội viên đều thấm nhuần sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là tình cảm, trách nhiệm của người phụ nữ "Bộ đội Cụ Hồ". Chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, biểu hiện qua kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức người phụ nữ Quân đội, người vợ, người mẹ trong gia đình. Đức tính độ lượng, bao dung, sự tận tụy với công việc của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác và trong xây dựng gia đình hạnh phúc được khơi dậy và phát huy cao độ. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong cuộc sống của chị em được nâng lên.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Bình tặng quà, động viên chiến sĩ trong huấn luyện.

 

Tổ chức chương trình “Bát nước thao trường” động viên bộ đội.

 

Làm theo Lời Bác dạy, các tổ chức Hội Phụ nữ trong toàn LLVT Quân khu 4 đã xuất hiện rất nhiều việc làm tốt mang đậm dấu ấn người phụ nữ trung hậu, đảm đang. Với cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS) Lữ đoàn Thông tin 80 không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc mà luôn duy trì có hiệu quả các phong trào, hoạt động. Hội PNCS Lữ đoàn Phòng không 283 được mọi người biết đến với các phong trào giúp nhau thoát nghèo và chăm sóc, đồng hành cùng chiến sĩ. Hội phụ nữ cơ sở Bộ CHQS Nghệ An luôn dẫn đầu các phong trào thi đua và hướng về các hoàn cảnh khó khăn thông qua các mô hình như: “Đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo”; “Kết nghĩa với các tổ chức Phụ nữ vùng giáo”... Với các tổ chức phụ nữ nhà khách, đoàn an điều dưỡng thuộc Hội PNCS Bộ Tham mưu và Cục Chính trị Quân khu luôn hoàn thành tốt khẩu hiệu “Khách đến đón tiếp niềm nở, khách ở phụ vụ tận tình, khác về mọi bề chu đáo”. Hội PNCS Cục Hậu cần Quân khu với các mô hình: “Đồng hành cùng thương binh tình thương, trách nhiệm”; “Kỹ năng sống cho em”; “Chăm sóc, vệ sinh giúp bệnh nhân nặng”. Các tổ chức Hội PNCS Cục Kỹ thuật Quân khu với phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã có nhiều công trình, nhiều sản phẩm hết sức giá trị từ bàn tay, khối óc của những người thợ nữ… Bên cạnh các mô hình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, các cấp Hội phụ nữ LLVT Quân khu 4 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Nổi bật, các hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng. Đặc biệt, năm 2023 đã tổ chức thành công Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi toàn Quân khu và tham gia Hội thi cấp toàn quân đạt thành tích xuất sắc.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Trị tổ chức chương trình “Tiết kiệm chi tiêu vì bữa cơm nhân ái” hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

 

Kết quả đầu năm đến nay, phụ nữ LLVT Quân khu đã duy trì được 60 buổi "Bữa cơm phụ nữ tự quản"; “Bữa cơm yêu thương đồng hành cùng chiến sĩ mới” chất lượng luôn được nâng lên, tinh thần hăng say của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện được tiếp thêm nhờ 52 buổi "Bát nước thao trường" của chị em. Duy trì có hiệu quả "Ca, kíp trực mẫu" và tổ chức 45 buổi "Khâu áo chiến sĩ" vào ngày nghỉ cuối tuần. Thăm, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 128 triệu đồng; tổ chức các hoạt động như “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, “Tết yêu thương tại vùng giáo”... thông qua các hoạt động đã vận động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các trung tâm, với số tiền trên 594 triệu; tổ chức 5 buổi, phát 500 suất cháo, 470 suất cơm miễn phí tại các bệnh viện trên địa bàn, trị giá trên 15 triệu đồng; nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 55 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Phụ nữ Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu gội đầu giúp bệnh nhân nặng.

 

Trung tá Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Trợ lý phụ nữ, Phòng Công tác quần chúng Quân khu cho biết: Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh góp phần hình thành ý thức, tinh thần trách nhiệm cao trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó, chất lượng các mặt công tác không ngừng nâng lên, góp phần vào xây dựng cơ quan, đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                              Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội