Chủ nhật, 19/05/2024 - 06:10
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường

"Cháu rất vui và rất biết ơn các cô, các chú bộ đội! Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt". Đó là chia sẽ của các em nhỏ được Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ trong thời gian qua. Đây đều là các em có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp các em thắp sáng niềm tin, tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà cháu Hồ Thị Nhuận, xã Trung Sơn, huyện A Lưới.

 

Cô bé người dân tộc Pa Cô Hồ Thị Nhuận, thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã Trung Sơn, huyện A Lưới có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ mất từ khi em học lớp 2, một mình bố nuôi 5 con nhỏ. Đã có lúc con đường tới trường của Nhuận dường như đã khép lại. Ngay khi biết hoàn cảnh của Nhuận, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận đỡ đầu mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi em học xong lớp 12.

Cháu Hồ Thị Nhuận tâm sự: “Cháu rất biết ơn và rất vui khi có sự giúp đỡ của các cô, các chú bộ đội. Thời gian qua, các cô, các chú đã hỗ trợ tiền, sách vở, áo quần, xe đạp để cháu tiếp tục đi học. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để vươn lên đạt học sinh giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu của các cô, các chú”.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tặng xe đạp cháu Hồ Thị Nhuận.

 

Đồng cảnh ngộ với Nhuận là 2 em Trương Thanh Ngọc, Trương Ngọc Châu. Hai em là con liệt sĩ Trương Anh Quốc, hi sinh khi tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020. Chị Ngô Thị Thanh Nhàn, Vợ liệt sĩ Trương Anh Quốc tâm sự: “Sau khi chồng em hi sinh, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, tôi được chuyển về dạy học gần nhà. Ngoài ra, các chị Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nhận đỡ đầu 2 cháu đã giúp cho mẹ con tôi vơi đi rất nhiều khó khăn trong cuộc sống”.

Những năm qua, Phong trào “Thắp sáng niềm tin - tiếp sức em tới trường” do Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phát động đã tạo điều kiện nâng bước nhiều học sinh nghèo hiếu học đến trường. Đến nay, Hội và các đơn vị phối hợp đã nhận nuôi 19 cháu. Mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng 1 tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Bên cạnh đó, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ CHQS tỉnh cũng đã nhận nuôi 9 cháu, mỗi cháu 23.900.000 đồng 1 năm; nhận hỗ trợ 18 cháu, mỗi cháu 7.400.000 đồng 1 năm. Ngoài nguồn quỹ vốn do đơn vị đóng góp, Hội đã kết nối nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ, trao tặng tiền và hiện vật cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ huy và cán bộ Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tặng xe đạp cho các cháu học sinh.

 

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Phong trào “Thắp sáng niềm tin - tiếp sức em tới trường” tập trung chủ yếu vào 2 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là con em của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đối với đối tượng này chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện kỷ năng trong giao tiếp, trong sinh hoạt, động viên và khuyến khích tinh thần hiếu học của các cháu. Đối tượng thứ 2 là các cháu khuyết tật, mồ côi, kém may mắn, chịu thiệt thòi trong cuộc sống và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Đối tượng này, Hội mong muốn được chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng các em trong cuộc sống”.

Mỗi em nhỏ được đỡ đầu là một câu chuyện cảm động mà chị em Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực đồng hành. Không chỉ hỗ trợ các em về mặt vật chất, những người mẹ dỡ đầu còn mang tới tình yêu, sự quan tâm che chở, trở thành điểm tựa để các em có thêm nghị lực vững bước trên con đường phía trước.

Bài, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội