A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó thủ tướng Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xổm Đi – Đuông Đi thăm và làm việc tại Quân khu

       Ngày 29/6/2018, đồng chí Xổm Đi – Đuông Đi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn đại biểu của Chính phủ Lào đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu. Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu đón tiếp và làm việc với đoàn.

      Trước đó, Phó thủ tướng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên và thăm Công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Quà tặng của Chính phủ Lào tặng Chính phủ Việt Nam đặt tại Khu Di tích Kim Liên.

 
Đoàn đại biểu Chính phủ Lào đến dâng hoa, dâng hương, làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên
 
Phó thủ tướng Xổm Đi - Đuông Đi thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Hà Tân Tiến bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp Đoàn, đồng thời, thông báo với đoàn công tác về kết quả hoạt động và quan hệ hợp tác giữa Quân khu và Lào trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Quân khu đã cùng các đơn vị, địa phương của Lào có chung đường biên giới đã thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác nhằm giữ gìn và phát triển truyền thống hữu nghị đặc biệt, đoàn kết lâu đời trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Phó thủ tướng Xổm Đi - Đuông Đi

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế đón đoàn công tác

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ Tư lệnh Quân khu thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương của Lào làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách và luật pháp của hai Đảng, hai Nhà nước; phối hợp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững chắc, nắm và quản lý tốt địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các địa phương hai bên biên giới. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu thông báo kết quả phối hợp hoạt động giữa LLVT Quân khu và các đơn vị, địa phương của Lào

 

Phó thủ tướng Lào Xổm Đi – Đuông Đi phát biểu tại buổi làm việc

 

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu có chung đường biên giới với Lào thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý bảo vệ đường biên, xử lý các loại tội phạm buôn bán ma túy; chống vượt biên, di cư tự do… Hàng năm, luân phiên tổ chức Hội nghị Liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ CHQS các tỉnh có chung đường biên giới với Quân khu 4.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến tặng lô gô biểu trưng LLVT Quân khu 4 cho Phó thủ tướng Xổm Đi – Đuông Đi

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu chụp ảnh lưu niệm với Phó thủ tướng Lào và đoàn công tác

Thường xuyên tổ chức tập huấn chương trình khuyến nông, khuyến lâm; triển khai các dự án xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn 7 cụm bản. Đặc biệt, được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các địa phương của Lào, mùa khô 2017-2018, các đội quy tập mộ liệt sĩ của Quân khu đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 183 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Đoàn công tác Chính phủ Lào chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế (COECCO)

Phó thủ tướng Lào Xổm Đi - Đuông Đi bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Quân khu 4, đồng thời cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp thịnh tình, nồng hậu, chu đáo của Bộ Tư lệnh Quân khu. Phó thủ tướng đánh giá cao vai trò của LLVT Quân khu trong hợp tác giữa hai nước và chúc mừng những thành quả mà hai bên đạt được trong những năm qua. Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng đề nghị Quân khu 4 tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa LLVT Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương của Lào theo các nội dung đã ký kết. LLVT Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương cần tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trên tuyến biên giới; thực hiện tốt nhiệm vụ giúp các đơn vị, địa phương của Lào xây dựng bản, cụm bản ổn định về chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường Quốc phòng - An ninh, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó thủ tướng Lào cùng đoàn đại biểu thăm dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Nhựa, bao bì Vinh

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Xổm Đi - Đuông Đi cùng đoàn đại biểu của Chính phủ Lào đã đến thăm, làm việc tại Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế (COECCO); tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu; Công ty Cổ phần Nhựa, bao bì  Vinh thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội