A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quân khu 4

Ngày 17/9/2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kết luận kiểm tra.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu; Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đồng chí Phùng Thành Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và cơ quan chức năng của Quân khu 4, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia.

 

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 4 đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cụ thể hóa chủ trương; xây dựng Chỉ thị của Đảng ủy Quân khu về thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và ban hành 46 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo Quân khu và tỉnh Nghệ An dự nghe kết luận.

 

Ban Chỉ đạo các cấp được kiện toàn; ban hành quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các Đội tìm kiếm, quy tập được rà soát, kiện toàn; thành lập các Tổ công tác, Tổ (đội) lấy mẫu, tăng cường lực lượng quân y, công nghệ thông tin phục vụ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu.

Cấp ủy, chỉ huy, Ban Chỉ đạo các cấp quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn; đưa nội dung thực hiện Chiến dịch vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch công tác, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ chủ trì với kết quả thực hiện theo phương châm “6 rõ”.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu dự nghe kết luận kiểm tra.

 

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được đẩy mạnh. Toàn Quân khu đã xây dựng, đăng tải 742 tin, bài, phóng sự truyền hình; 848 tin, bài trên các trang báo; duy trì 05 chuyên trang, chuyên mục; tổ chức 3.533 buổi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, qua đó tiếp nhận 671 tin, với 3.546 phần mộ.

Bên cạnh ngân sách được bảo đảm theo quy định, các địa phương chủ động đầu tư, huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ với số tiền hàng chục tỷ đồng; tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhất là Tập đoàn Vingroup, với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Bộ Quốc phòng - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phát biểu.
Đại biểu dự nghe kết luận kiểm tra.

 

Quân khu chỉ đạo Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Lễ phát động Chiến dịch; chỉ đạo tỉnh Nghệ An tổ chức trước việc lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu, ghi hình phục vụ Hội nghị rút kinh nghiệm toàn quốc.

Đến ngày 17/9/2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập 310 hài cốt liệt sĩ, trong nước 158, tại Lào 152. Đồng thời, tiếp nhận, bổ sung và kết luận thông tin về 17 điểm mộ tập thể với 1.883 mộ liệt sĩ trong nước và 347 thông tin mộ liệt sĩ tại Lào; rà soát toàn bộ gần 31 nghìn thông tin kết luận địa bàn đợt 1 để tổ chức tìm kiếm, cất bốc.

Đồng chí Phùng Thành Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An phát biểu.
Đại biểu dự nghe kết luận kiểm tra.

 

Cùng với tìm kiếm, quy tập, Quân khu tổ chức lấy mẫu tại hơn 200 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật hơn 30 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để lấy mẫu giám định ADN; đã bàn giao 15.510 mẫu cho đơn vị giám định.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc nhiều, Quân khu đã làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ đoàn công tác kiểm tra chặt chẽ, chu đáo, thuận lợi.

Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra.

 

Đồng chí yêu cầu Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia; không ngừng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực và thông tin từ Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, động viên, huy động mọi nguồn lực cho các lực lượng, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thu thập, rà soát, xác minh, hội thảo kỹ lưỡng các nguồn thông tin ở khu vực có nhiều hài cốt liệt sĩ, nhất là mộ tập thể; triển khai thực hiện các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó” và “Đội Quy tập làm nòng cốt, địa phương làm chỗ dựa”; đổi mới phương pháp từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin”; tổ chức tìm kiếm, quy tập chặt chẽ, an toàn, bảo đảm chính xác, không để xảy ra sai sót; tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu, khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu còn lại…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Các tin khác

Tin đọc nhiều