A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân đội tiếp tục xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19

Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt nguy hiểm, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ Quốc phòng (BQP) đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân phỏng vấn Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 BQP về những kết quả, giải pháp quân đội triển khai thực hiện.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ PCD Covid-19 thời gian vừa qua?

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Đợt dịch lần thứ tư (từ ngày 27-4 đến nay) số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng rất nhanh. Hiện cả nước đã ghi nhận hơn 70.000 ca lây nhiễm tại rất nhiều tỉnh, thành phố; dịch diễn biến phức tạp, đặc biệt nguy hiểm, nhất là tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, hiện nay là TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh phía Nam. Mặc dù quân đội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhưng nguy cơ dịch xâm nhập vào quân đội là rất lớn.

Trước tình hình đó, BCĐ PCD Covid-19 BQP luôn quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ PCD Quốc gia và Quân ủy Trung ương, thủ trưởng BQP; đã ban hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo công tác PCD Covid-19 trong toàn quân.

BQP đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao... tham mưu với Chính phủ nhiều giải pháp triển khai hiệu quả công tác PCD trong nước, nhất là các nội dung về tăng cường kiểm soát các tuyến biên giới trên bộ, trên biển; thiết lập, quản lý khu cách ly tập trung; đón công dân từ các vùng dịch về nước. Quân đội luôn chủ động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ PCD đột xuất, phát sinh mà Chính phủ giao và các địa phương đề nghị hỗ trợ.

Quân đội tiếp tục xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19
 Thượng tướng Vũ Hải Sản.

 

Vừa qua, BQP đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), PCD tại các đơn vị khu vực biên giới, các tỉnh có dịch bùng phát mạnh; làm việc với các địa phương để trao đổi, bàn phương án phối hợp, giúp đỡ chính quyền, nhân dân địa phương PCD hiệu quả. Có thể khẳng định, trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội luôn xung kích, đi đầu, sát cánh cùng chính quyền, nhân dân các địa phương trong PCD Covid-19. Bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch Covid-19 là bộ đội có mặt, xông pha trên tuyến đầu chống dịch, không quản ngại khó khăn, gian khổ với tinh thần “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”, từ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị, tổ chức cách ly tập trung, tiêm vaccine đến chăm sóc bữa ăn, bảo đảm sinh hoạt cho người dân, bệnh nhân, các lực lượng PCD, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân...

Khi dịch bùng phát ở Bắc Ninh, Bắc Giang, BQP đã điều động lực lượng, phương tiện hiện đại hỗ trợ địa phương xét nghiệm hơn 475.000 mẫu; triển khai 3 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm thu dung, điều trị hơn 1.200 bệnh nhân; tổ chức phun khử khuẩn nhiều khu vực; huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia các chốt PCD, tổ chức khu cách ly, bảo đảm hậu cần... Thời điểm này, toàn quân triển khai 188 điểm cách ly tập trung, trong đó có 91 điểm đang cách ly công dân; lũy kế đến nay đã tiếp nhận, cách ly hơn 250.000 người, hiện đang cách ly hơn 11.000 công dân.

Quân đội tiếp tục xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19
Bộ đội Hóa học Quân khu 4 phun khử khuẩn tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

 

PV: Hiện nay, tình hình dịch tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam diễn biến hết sức phức tạp. Đề nghị đồng chí Thứ trưởng cho biết BQP đã và đang hỗ trợ các địa phương PCD như thế nào?

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Ngay từ khi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bùng phát dịch trở lại, BQP đã chỉ đạo Quân khu 7 chủ động triển khai sớm 55 điểm cách ly tập trung với gần 13.000 giường; cử lực lượng tham gia quản lý hơn 300 điểm cách ly do địa phương tổ chức. Quân khu 7 đã thành lập hàng trăm tổ, đội cơ động, tổ chuyên khoa, tổ truy vết Covid-19 và hơn 200 tổ lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh viện quân y (BVQY) thuộc Quân khu 7 chuẩn bị khu điều trị bệnh nhân Covid-19; Bệnh viện Quân dân y miền Đông được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị Covid-19 cho quân và dân trên địa bàn, đến nay các bệnh viện này đã tiếp nhận, điều trị hàng nghìn bệnh nhân.

Đặc biệt, BQP đã chỉ đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và các BVQY tăng cường xe xét nghiệm, điều động hệ thống xét nghiệm công suất lớn, cùng các tổ lấy mẫu, xét nghiệm với quân số hàng nghìn cán bộ, nhân viên giúp TP Hồ Chí Minh dập dịch. Đồng thời, nhanh chóng triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5A, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B BQP với quy mô mỗi bệnh viện 500 giường bệnh, hiện đã thu dung, điều trị bệnh nhân; triển khai khu điều trị bệnh nhân nặng do tuyến dưới chuyển lên tại BVQY 175 có quy mô 200 giường bệnh.

Đã chỉ đạo Quân khu 9 triển khai gần 200 tổ lấy mẫu, hàng chục tổ xét nghiệm cơ động thực hiện xét nghiệm cho các địa phương. Cùng với đó, chủ động triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 BQP đặt tại Sư đoàn 8 với quy mô 300 giường bệnh, có thể mở rộng lên 500 giường bệnh để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công dân về cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trước khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BQP đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, sau đó thành lập BCĐ PCD Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các địa phương PCD Covid-19; tăng cường lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị PCD trên địa bàn.

Trong đó, chỉ đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2 sử dụng trường bắn tổng hợp để triển khai khu cách ly tập trung và tăng cường lực lượng hỗ trợ cho TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai PCD; chỉ đạo BVQY 87 (Tổng cục Hậu cần) và các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 tại Trung đoàn 974, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa (Quân khu 5) để điều trị bệnh nhân Covid-19. Lực lượng vận tải quân sự toàn quân đang được huy động phương tiện, nhân lực để tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ các khu vực bị phong tỏa, cách ly, bảo đảm đời sống cho người dân.

Quân đội tiếp tục xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19
Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4) xuất quân tham gia giúp tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19.

 

PV: Vừa qua, Chính phủ đã phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay; trong đó quân đội được Chính phủ tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng. Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả bước đầu mà quân đội đã thực hiện?

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Trong chiến dịch này, BQP được Chính phủ giao triển khai tổ chức Sở chỉ huy BCĐ chiến dịch, Văn phòng điều hành chiến dịch; bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, truyền dẫn, truyền hình trực tuyến; xây dựng hệ thống kho bảo quản vaccine; tiếp nhận, vận chuyển vaccine đến các điểm tiêm chủng tại trung tâm y tế các quận, huyện trên cả nước; xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu, thiết kế “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý các thông tin về tiêm chủng như: Đăng ký tiêm chủng, nhật ký tiêm chủng, theo dõi sau tiêm...

Mặc dù nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn, song với sự chủ động, triển khai quyết liệt, đến nay, các cơ quan, đơn vị được giao tham gia chiến dịch đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng kế hoạch đã xác định. BQP phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành thiết lập Sở chỉ huy chiến dịch và Văn phòng đặt tại trụ sở BQP và Cục Quân y để chỉ đạo, điều hành, tổng hợp các số liệu về chiến dịch tiêm vaccine toàn quốc.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội đã triển khai ngay thiết kế “Sổ sức khỏe điện tử” bảo đảm tiện lợi, khoa học, chính xác; hiện đơn vị đang tiếp tục nâng cấp, mở rộng chức năng, tiện ích để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phục vụ tốt nhất chiến dịch. Các cơ quan chức năng của BQP đã rà soát, thiết lập được 8 kho bảo quản vaccine tại 7 đầu mối quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ tiếp nhận, bảo quản khoảng 113 triệu liều vaccine các loại.

BCĐ PCD Covid-19 BQP đã chỉ đạo Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) xây dựng kế hoạch vận chuyển, cấp phát vaccine đến các điểm tiêm tại các quận, huyện trên toàn quốc với tổng số hơn 1.300 xe. Đội ngũ lái xe phục vụ chiến dịch tiêm chủng được tuyển chọn và tập huấn về chuyên môn để bảo đảm vận chuyển an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa.

Quân đội tiếp tục xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19
Lữ đoàn Vận tải 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19.

 

Hiện nay, Học viện Quân y đã tham gia đánh giá thử nghiệm vaccine Nanocovax được sản xuất trong nước đạt kết quả tốt. Tiến độ thử nghiệm được triển khai nhanh sẽ góp phần quan trọng chủ động nguồn vaccine trong nước, tiến tới thực hiện mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong xã hội, từ đó giúp chủ động PCD Covid-19 hiệu quả.

PV: Ngoài những nội dung trên, công tác PCD trong các đơn vị quân đội được triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Để bảo đảm cho quân đội luôn SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, đồng thời có thể giúp các địa phương và người dân PCD Covid-19 hiệu quả thì trước hết, quân đội phải tự tổ chức PCD, giữ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ. Chính vì vậy, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trong nước, Quân ủy Trung ương, BQP thường xuyên chỉ đạo toàn quân chủ động PCD với tinh thần đi trước một bước, cao hơn một bước, ngăn chặn, hạn chế tối đa dịch xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, dù trên các địa bàn quân đội đóng quân có dịch và lực lượng quân đội trực tiếp tham gia PCD ở tuyến đầu, song toàn quân vẫn bảo đảm an toàn trước dịch bệnh; một số quân nhân nhiễm Covid-19 đã được phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời, không để lây lan rộng.

Để ứng phó hiệu quả với đợt dịch Covid-19 thứ tư này, BCĐ PCD Covid-19 BQP đã chỉ đạo toàn quân thành lập gần 1.500 tổ lấy mẫu xét nghiệm. Cục Quân y tổ chức tập huấn xét nghiệm trực tuyến toàn quân; cấp phát test chẩn đoán kháng nguyên nhanh cho các đơn vị để tăng cường khả năng xét nghiệm. Công tác tiêm phòng vaccine cũng được các đơn vị đẩy mạnh.

Đến nay, toàn quân đã tiêm được trên 215.000 liều, trong đó gần 45.000 quân nhân được tiêm mũi 2. Chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng sắp tới, BCĐ đã chỉ đạo các đơn vị thành lập gần 300 tổ tiêm và 91 tổ hồi sức cấp cứu, sẵn sàng triển khai điểm tiêm tại các bệnh viện, bệnh xá sư đoàn, học viện, nhà trường, đội điều trị... Đồng thời, chỉ đạo Cục Quân y bảo đảm các vật tư, hóa chất, trang bị, sinh phẩm, test xét nghiệm PCD cho các đơn vị với trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Quân đội tiếp tục xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19
Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 Bộ Quốc phòng chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

 

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Với diễn biến dịch hết sức phức tạp như hiện nay, chúng ta khó có thể khống chế hoàn toàn được dịch Covid-19 nếu tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 chưa đạt được ở mức độ miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, trước mắt, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, BCĐ PCD Quốc gia, Quân ủy Trung ương, BQPBCĐ PCD Covid-19 BQP, cũng như các quy định, hướng dẫn của ngành y tế.PV: Thưa đồng chí, dự báo tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, BQP có yêu cầu gì đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân?

Tại cuộc họp với BCĐ PCD Covid-19 BQP và các cơ quan, đơn vị mới đây, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng BQP nhấn mạnh: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng phải thể hiện là lực lượng xung kích, đi đầu, nhất là trong nhiệm vụ PCD Covid-19 hiện nay. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng BQP, toàn quân triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCD theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với phương châm “sớm hơn và cao hơn một bước”; tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp PCD.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội tuyệt đối không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước dịch bệnh, chấp hành nghiêm các quy định PCD. Các đơn vị ở vùng dịch cần kích hoạt hệ thống PCD ở mức độ cao nhất, triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp; tổ chức truy vết thần tốc để cách ly, xét nghiệm ngay các trường hợp có liên quan các ca dương tính, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, không để dịch lây lan; chủ động phương án thiết lập khu cách ly trong đơn vị.

Định kỳ, các cơ quan, đơn vị tổ chức xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm ca bệnh bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PCR cho đối tượng có nguy cơ cao, những người có triệu chứng. Chỉ huy các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình dịch trên địa bàn, căn cứ mức độ nguy cơ để đề ra các biện pháp PCD phù hợp.

Các bệnh viện quân y thực hiện việc phân luồng khám, chữa bệnh, tổ chức khu cách ly riêng để điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính với SARS-CoV-2; sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm khi có lệnh. Để tham gia hiệu quả chiến dịch tiêm chủng toàn quốc, các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế duy trì hoạt động Sở chỉ huy và Văn phòng BCĐ để chỉ đạo, điều hành chiến dịch. Tổ chức nâng cấp hệ thống kho bảo quản và xe vận tải để tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine đến địa phương an toàn, đúng tiến độ, kế hoạch.

Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng có liên quan làm tốt công tác kiểm soát biên giới, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép, chặn dịch từ nước ngoài vào Việt Nam. Các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý thiết lập hệ thống camera giám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ công dân, bảo đảm an ninh, an toàn; tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo.

Cục Quân y tiếp tục rà soát, bổ sung các trang bị, phương tiện PCD, sẵn sàng bảo đảm ứng phó mức độ dịch cao nhất. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động mua sắm vật tư, phương tiện PCD bằng nguồn kinh phí đã được phân bổ để nâng cao năng lực, hiệu quả PCD của đơn vị mình. Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về thuốc điều trị, thuốc dự phòng, vaccine và các biện pháp khác để PCD Covid-19 hiệu quả hơn cho bộ đội và nhân dân...

Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của quân đội vẫn là duy trì, giữ vững chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Cùng với tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm khẳng định vai trò luôn là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân các địa phương trong “cuộc chiến” với đại dịch Covid-19.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội