Thứ năm, 28/03/2024 - 16:13
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2020

Chiều ngày 24/8/2020, Ban Tổ chức Hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất (TGSX) giỏi Quân khu 4 năm 2020 đã tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị hội thi. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Tổ chức Hội thi chủ trì hội nghị.

    Hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi Quân khu 4 năm 2020 có 20 đầu mối đơn vị tham gia dự thi gồm: Các Trung đoàn đủ quân thuộc Sư đoàn 324; Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; 5 Lữ đoàn Binh chủng; Trường Quân sự Quân khu (mỗi đơn vị tham gia 1 Tiểu đoàn); 6 Tiểu đoàn đủ quân thuộc Trung đoàn Bộ CHQS 6 tỉnh; Riêng các Tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu; Sư đoàn 324 Ban Tổ chức chỉ định tham gia thi 1 Tiểu đoàn; Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật chọn 1 Tiểu đoàn hoặc đơn vị tương đương tham gia hội thi.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Tổ chức Hội thi quán riệt nội dung Hội nghị.

      Nội dung Hội thi tập trung vào Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thi tiểu đoàn TGSX giỏi; Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác TGSX của đơn vị dự thi; Quy hoạch xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng TGSX (vườn, ao, chuồng) theo hướng dẫn cơ bản; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu TGSX từ 01/01/2020 - 31/07/2020 và dự kiến đến hết tháng 8/2020; Tổ chức TGSX hiệu quả, bền vững gắn với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Hệ thống sổ sách, đăng ký, thống kê kết quả TGSX theo quy định; Kết quả xây dựng các mô hình tiên tiến và phát huy nội lực, công sức, kinh phí, quy vốn đơn vị đầu tư vào công tác TGSX.  

Về công tác chuẩn bị, sau khi nhận được Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, Kế hoạch, Quy chế Hội thi của Ban Tổ chức, các đơn vị đã tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và các nội dung tiêu chí về hội thi; khắc phục mọi khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, dịch bệnh, tập trung củng cố hệ thống khuôn viên, đường nội bộ, vườn, mái che, hệ thống giàn, nạo vét, kê lè bờ ao, xây dựng củng cố chuồng trại, mô hình TGSX; Đăng ký, ghi chép sổ sách theo đúng mẫu quy định của Cục Quân nhu; Kết hợp giữa củng cố cơ sở hạ tầng TGSX với củng cố cảnh quan môi trường, nhà ăn, nhà bếp và triển khai tương đối đồng đều giữa các đầu mối trong cùng đơn vị dự thi. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

    Tại Hội nghị, sau khi các thành viên của Ban tổ chức hội thi thảo luận, bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung về mục đích, ý nghĩa, quy chế, hình thức, phương án, thời gian tổ chức và hiệu quả của hội thi, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Tổ chức hội thi biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực Hội thi tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quy chế, hoàn thiện hồ sơ thi, phân công cụ thể các thành viên Ban giám khảo, xác định mốc thời gian thi, báo cáo với Ban Tổ chức, để thời gian tới, tổ chức Hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi Quân khu 4 năm 2020 đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội