Thứ sáu, 29/03/2024 - 04:05
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Thanh Hóa

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, sáng ngày 21/12/2022, Đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Cùng tham gia với đoàn công tác có Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu; Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lương Bá Quang, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa. Giám mục chính tòa  Giuse Nguyễn Đức Cường tiếp đoàn.

 

 

         

Toàn cảnh buổi chúc mừng.

 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chúc mừng.

 

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chúc giám mục, các linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc cùng toàn thể giáo dân trong Giáo phận Thanh Hóa đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thời gian qua, các linh mục, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ thuộc Giáo phận Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các địa phương tích cực vận động đồng bào, giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng; tích cực vận động bà con giáo dân trong giáo phận đoàn kết, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng hoa chúc mừng.

 

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng.

 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ cũng mong rằng, giám mục, các linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc và bà con giáo dân Giáo phận Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", đoàn kết cùng Nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

         

Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đến chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh 2022.

 

Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường đã cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường cũng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12. Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường khẳng định, nhân dân nói chung, bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa cảm ơn những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng đã đem hết sức mình phục vụ nhân dân nói chung bà con giáo dân nói riêng.

 

Các đại biểu tham gia buổi chúc mừng.

 

Thời gian tới, giám mục, các linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương đồng sức, đồng lòng xây dựng đời sống xã hội bình an và phát triển.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

         

 

 

         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội