A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Sẵn sàng tiếp nhận công dân từ các nước bị lây nhiễm virus Corona.

Ngày 03/2/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức 6 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch virus Corona và công tác chuẩn bị vận chuyển, tiếp nhận các công dân về từ Trung Quốc và các nước khác có dịch bệnh virus Corona trở về Việt Nam để cách ly, theo dõi tại doanh trại tập trung của các đơn vị trực thuộc Quân khu. Đoàn 1 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Nghệ An; Đoàn 2 do Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kiểm tra tại Hà Tĩnh; Đoàn 3 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra tại Thừa Thiên Huế; Đoàn 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Thanh Hóa; Đoàn 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra tại Quảng Trị; Đoàn 6 do Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Quảng Bình.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 

Hiện nay, Quân khu 4 đã chỉ đạo, tổ chức 11 điểm tập trung ở doanh trại các đơn vị  sẵn sàng tiếp nhận trên 3.700 công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác về từ Trung quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Việt Nam được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao để cách ly, theo dõi. Trong đó, tại tỉnh Nghệ An tổ chức 3 điểm tiếp nhận: Bộ CHQS tỉnh; Trường Quân sự Quân khu; Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội. Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận tại Bộ CHQS tỉnh. Tỉnh Quảng Bình tiếp nhận tại Bộ CHQS tỉnh. Tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận tại 2 điểm: Trung đoàn 9, Sư đoàn 968 và Bộ CHQS tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tại 2 điểm: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên, Sư đoàn 341 và Bộ CHQS tỉnh. Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận tại 2 điểm: Trung đoàn 176, Sư đoàn 968 và Bộ CHQS tỉnh. Tại các điểm ăn, nghỉ tập trung, công tác chuẩn bị đón tiếp và đảm bảo hậu cần đời sống cho công dân được chuẩn bị chu đáo.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi làm việc.

 

Quân khu 4 cũng đã thành lập 1 bệnh viện truyền nhiễm dã chiến; 1 đội phòng chống dịch, 2 tổ chuyên khoa truyền nhiễm tăng cường và 23 tổ phòng, chống dịch ở các đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch virus Corona xảy ra ra trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sỹ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh.    
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh dự buổi làm việc. 

 

Kết luận kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống dịch virus Corona tại các đơn vị và làm việc với chính quyền địa phương 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị UBND các tỉnh chủ động phối hợp với Quân khu thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác về từ Trung quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Việt Nam; Xử lý kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 

Đoàn công tác của Quân khu kiểm tra Đoàn An điều dưỡng 40 - Cửa Hội chuẩn bị nơi nghỉ cho công dân.

 

Quan tâm chỉ đạo bảo đảm phương tiện vận chuyển công dân Việt Nam từ sân bay, bến cảng về các đơn vị Quân đội và hỗ trợ lương thực, vật chất, trang bị y tế theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực sân bay, bến cảng, đường vận chuyển công dân Việt Nam và tại các đơn vị của Quân khu đang tổ chức cách ly và khu vực xảy ra dịch virus Corona (nếu có). Tăng cường chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Quân y Quân khu triển khai nội dung tập huấn
phòng, chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Cán bộ, y bác sỹ các đơn vị tham gia tập huấn.

 

Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Quân y 4; Cục Hậu cần Quân khu đã tổ chức tập huấn phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona cho gần 100 đồng chí là Chủ nhiệm (phụ trách) Quân y, Bệnh xá trưởng 4 Trung đoàn bộ binh đủ quân và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Nội dung tập huấn chú trọng vào việc triển khai công tác phòng, chống dịch do virus Corona và giới thiệu phác đồ chẩn đoán, điều trị và các biện pháp dự phòng bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tin, ảnh:  TRẦN DŨNG - LÊ THẮNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội