A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

Ngày 25/9/2024, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) giai đoạn 2020 – 2024. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên Ban chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Cờ thi đua Xuất sắc của Quân khu
tặng 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2020 - 2024.

 

Những năm qua dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng, sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu thường xuyên được kiện toàn, bổ sung; hàng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ. Quá trình tổ chức thực hiện CVĐ 50 các cấp luôn gắn với Phong trào thi đua Quyết thắng và các Cuộc vận động khác trong Quân đội cũng như nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua triển khai thực hiện CVĐ 50, Quân khu 4 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được chỉ huy các cấp chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, nhất là trong giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, mục tiêu của CVĐ 50. Nhờ đó, việc thực hiện CVĐ 50 đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và chất lượng được nâng lên ở từng cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, 
Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu chủ trì, điều hành Hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị, kỹ thuật (VKTBKT) đã được các cơ quan, đơn vị triển khai chặt chẽ đúng kế hoạch, đúng quy trình, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật. Các cơ sở kỹ thuật được củng cố, nâng cấp ngày càng chính quy. Ngành Kỹ thuật Quân khu chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, tạo dự thống nhất, chính xác, chặt chẽ, có hiệu quả. Tổ chức sắp xếp kho tàng chính quy, khoa học, chất lượng.

Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, 
Ủy viên Ban chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị.

 

 Trong 5 năm (2020-2024), các đơn vị tổ chức điều chuyển, dồn dịch, tiếp nhận, cấp phát hàng nghìn tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm an toàn. Công tác đóng quân, canh phòng bảo vệ kho tàng được chú trọng; tổ chức kiểm kê, điểm nghiệm vũ khí, trang bị kỹ thuật và tổng kiểm kê được thực hiện chặt chẽ, làm cơ sở khai thác và đề nghị loại khỏi biên chế trang bị, phương tiện cấp 5 theo quy định.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Công tác bảo đảm an toàn kho tàng, an toàn lao động và an toàn giao thông được lãnh đạo chỉ huy các cấp coi trọng và thường xuyên quan tâm nên đã có nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, quyết liệt. Nhờ đó, 5 năm qua cơ sở kỹ thuật toàn Quân khu bảo đảm an toàn tuyệt đối, tình hình tai nạn lao động và tai nạn giao thông đã giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Hoạt động khoa học công nghệ và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển sôi nổi, được áp dụng và mang lại giá trị và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ (thực hiện thành công 08 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 191 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học Kỹ thuật và công nghệ quân sự Quân khu xếp giải. 125 sáng kiến được Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu công nhận và 15 sáng kiến được Hội đồng tuổi trẻ sáng tạo Quân đội công nhận, xếp giải). Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quản lý, sửa chữa và huấn luyện đã góp phần giảm chi phí ngân sách ước tính trên 4,7 tỷ đồng.

Đại biểu Ban chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 dự Hội nghị.

 

 Công tác xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến về thực hiện CVĐ 50 trong toàn Quân khu được chú trọng nên đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay được phát hiện và nhân rộng, góp phần bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn cho LLVT Quân khu. Từ trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được ghi nhận, tôn vinh. Đặc biệt, đã có 02 tập thể được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc”, 05 tập thể và 10 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 03 tập thể được tặng Cờ “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc”, 05 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Quân khu.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 phát biểu tại Hội nghị.​​​​​
Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.Đa

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phương hướng thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025 -2029 được Ban chỉ đạo 50 Quân khu xác định. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận về nội dung, mục tiêu, phương pháp tiến hành Cuộc vận động 50 cho các đối tượng. Thực hiện CVĐ 50 một cách toàn diện, hiệu quả đến từng ngành, từng lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 50 các cấp sát với tình hình đơn vị.  Trọng tâm là quán triệt Nghị quyết số 1656 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 791 của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo Công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về tổ chức thực hiện CVĐ 50 trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50 trong lực lượng vũ trang Quân khu một cách toàn diện đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị trong giai đoạn mới. Nghiên cứu đổi mới phương pháp tiến hành, tập trung đột phá vào mục tiêu khai thác tốt, bền, làm chủ trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn; gắn thực hiện CVĐ 50 với Phong trào thi đua Quyết thắng và các Cuộc vận động khác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tá Nghiêm Việt Đức, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ 50 giai đoạn 2025 - 2029, Ban chỉ đạo 50 Quân khu phát động Phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” giai đoạn 2025 - 2029 với các nội dung, chỉ tiêu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ TBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, cơ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động thường xuyên của LLVT Quân khu. Phấn đấu duy trì thường xuyên hệ số bảo đảm trang bị, hệ số kỹ thuật = 1 đối với vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt Điều lệ công tác kỹ thuật, Điều lệ công tác tham mưu kỹ thuật QĐND Việt Nam; các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật của cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động Phong trào thi đua
LLVT Quân khu thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025 - 2029.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật có ý thức trách nhiệm cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên khá, giỏi (35% trở lên giỏi); 100% cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật sử dụng thuần thục, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, phấn đấu làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, thế hệ mới.

 Đăng ký thống kê, quản lý, kiểm tra, phân cấp chất lượng và tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa chặt chẽ, đúng kỳ hạn; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra cháy, nổ kho tàng, mất mát trang bị kỹ thuật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến vững chắc công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, SSCĐ, lao động sản xuất, an toàn thông tin, an ninh mạng và an toàn giao thông. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm Luật giao thông và Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phấn đấu giảm 5-7% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Km an toàn xe ôtô quân sự đạt và vượt chỉ tiêu 5 triệu km/vụ A, B. 

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 
và Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân.

 

Tích cực nghiên cứu, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phổ biến ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công tác huấn luyện, SSCĐ, lao động sản xuất; làm chủ quy trình công nghệ, trang bị, vật liệu mới chống sự xuống cấp của TBKT.

Tại Hội nghị, Bộ tư lệnh Quân khu đã trao Cờ thi đua xuất sắc tặng 3 tập thể; Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích Xuất sắp trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020 - 2024.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội