Quân khu 4: Kiểm tra tại Tổng Công ty Hợp tác kinh tế
Sáng 21/5/2026, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động những tháng đầu năm 2026 tại Tổng Công ty Hợp tác kinh tế. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thượng tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu cùng chỉ huy các phòng, ban cơ quan Quân khu.
Về phía Tổng Công ty Hợp tác kinh tế có Đại tá Phạm Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty; Đại tá Võ Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành nắm tình hình, kiểm tra toàn diện trên các mặt công tác gồm: Quân sự, quốc phòng; công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần, kỹ thuật; hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác khoa học quân sự và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Qua kiểm tra, đoàn công tác Quân khu đánh giá cao kết quả đạt được của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế trong thời gian qua. Nổi bật, là Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn tổ hợp đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tổng Công ty tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của Quân đội.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của nước bạn Lào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Những hoạt động thiết thực đó góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ổn định.
Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Nam Cường biểu dương những kết quả nổi bật mà Tổng Công ty Hợp tác kinh tế đạt được. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, Tổng Công ty cần tiếp tục rà soát, đánh giá đúng những khó khăn, vướng mắc, nhất là tác động từ tình hình thế giới và khu vực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để đề ra các giải pháp lãnh đạo, điều hành phù hợp. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Thiếu tướng Ngô Nam Cường cũng yêu cầu Tổng Công ty tập trung nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân và người lao động. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an toàn trong hoạt động đối ngoại, dân vận và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG



