A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng 21/5/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trên đất bạn Lào, được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026. Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS).

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng quà Đội Quy tập Nghệ An và Phòng Văn hóa xã hội xã Đông Lộc.
Tỉnh Nghệ An tặng quà Đội Quy tập Nghệ An và Phòng Văn hóa xã hội xã Đông Lộc.
Quân khu 4 tặng quà Đội Quy tập Nghệ An và Phòng Văn hóa xã hội xã Đông Lộc.

 

Tham dự buổi Lễ, có: Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách-xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia; đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Quân khu 4, có: Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thực hiện nghi thức Thỉnh chuông.

 

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đọc Điếu văn tại buổi Lễ.
Đồng chí Sỉ Viêng Xay O La Bun, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn, đại diện cho Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun phát biểu.

 

Tham dự Lễ, còn có: Đại biểu Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); đại biểu lãnh đạo, chỉ huy LLVT tỉnh Nghệ An; đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đông Lộc, xã Nghi Lộc cùng các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân và LLVT tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự Lễ.

 

Phát biểu tại Lễ truy điệu và an táng, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em. Trong những năm tháng cam go ấy, Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam luôn được Đảng, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc Lào yêu thương, đùm bọc, đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc. Trong cuộc chiến đấu đầy hy sinh đó, hơn 12 ngàn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun.

 
 
Đại biểu Ban Chỉ ban Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dâng hoa, hương tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Đồng chí cho biết, hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.897 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào; trong đó có 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ cho gia đình, địa phương an táng tại quê hương, góp phần vơi bớt nỗi đau của thân nhân liệt sĩ.

 
Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ.

 

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân các dân tộc Lào, đặc biệt là ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun đã luôn chăm sóc, đùm bọc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam như con em ruột thịt; đồng thời biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập đã phát huy tinh thần “Dũng cảm, vượt khó; bạn mến, dân tin; trọn tình đồng đội”, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về nước an toàn.

Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, LLVT và Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, tinh thần chiến đấu của các Anh hùng liệt sĩ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

 
Đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, hương tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Sau Lễ truy điệu, Ban Tổ chức và các đại biểu đã tổ chức an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, đúng nghi lễ.

Báo Quân khu 4 giới thiệu một số hình ảnh tại buổi Lễ:

 
 
Ban Công tác đặc biệt tỉnh 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) viếng các Anh hùng liệt sĩ.
 
Đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa, hương tưởng niệm các liệt sĩ.
 
 
Đại biểu LLVT tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.
 
Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường và đại biểu Ban liên lạc Cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các đai biểu di chuyển hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng đội ơi - đồng đội nơi mô!
Tổ chức An táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.
 
80 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác minh được danh tính.

 

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Các tin khác

Tin đọc nhiều